2NE1, T-ara và nhiều nhóm nhạc nữ Kpop bị đối xử bất công

13/07/2020 10:21 GMT+7

Các nhóm nhạc nữ thường phụ thuộc rất nhiều vào công ty chủ quản và chiến lược, kế hoạch quảng bá. Để thành công trong giới giải trí vốn đầy rẫy những gương mặt tài năng, họ thường phải chịu nhiều ấm ức.

2NE1 ra mắt vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất xứ sở kim chi thời điểm đó nhờ phong cách độc lạ. Nhóm còn được coi là công thần của YG Entertainment khi đem về cho công ty này danh tiếng và khoản lợi nhuận kếch xù. Dù vậy, 4 cô gái vẫn không được đối xử một cách bình đẳng khiến nhiều fan tức giận

Ảnh: YG Entertainment

Chủ tịch YG Entertainment ở thời điểm nhóm còn hoạt động - Yang Hyun Suk đã nhiều lần bình phẩm nhan sắc của CL, Park Bom, Dara và Minzy một cách thô lỗ khiến các ca sĩ tủi thân. CL từng tâm sự trong một talkshow: "Anh ấy đến kiểm tra khi chúng tôi đang luyện tập và không hề trang điểm. Yang Hyun Suk đứng ngoài cửa và nói vọng vào: 'Họ xấu thật' và điều đó khiến tôi tủi thân"

Ảnh: YG Entertainment

Không những thế, dù ra mắt đã lâu nhưng nhóm chỉ phát hành 2 album trong suốt 7 năm hoạt động. YG Entertainment từng hứa 2NE1 được tiếp tục hoạt động sau khi Minzy rời đi nhưng cuối cùng không làm đúng lời nói của mình. Nhóm tan rã không lâu sau đó

Ảnh: YG Entertainment

T-ara là một nhóm nhạc cùng thời với 2NE1. Nhóm bị đối xử tệ bạc, bị bỏ xó trong những ngày đầu hoạt động

Ảnh: MBK Entertainment

MBK vốn nổi tiếng là công ty thường xuyên ngược đãi nhân viên, đặc biệt là T-ara. Sự việc bắt nạt giữa hai chị em Hwayoung, Hyoyoung và các thành viên còn lại trong nhóm trở nên ồn ào, biến T-ara trở thành "tội đồ" của Kpop nhưng công ty chủ quản vẫn không lên tiếng khiến tin đồn càng lan rộng

Ảnh: MBK Entertainment

Chính vì thế, các thành viên T-ara cuối cùng đã rời công ty vào năm 2018 thế nhưng MBK không "chơi đẹp". Công ty đã nhanh chóng nộp đơn đăng ký bản quyền cái tên T-ara để các ca sĩ không thể quảng bá với tên gọi quen thuộc vốn đã là thương hiệu của nhóm này

Ảnh: MBK Entertainment

CLC là nhóm nhạc thuộc thế hệ 3 của Kpop, được xem là có tiềm năng sau khi ra mắt ca khúc đầu tay PePe. Dù vậy, CLC vẫn mãi trầy trật trên con đường thắng cúp show âm nhạc hằng tuần. Đến tận 4 năm sau, họ mới có thể cầm trên tay chiếc cúp danh giá

Ảnh: Instagram NV

Dù vậy, CUBE Entertainment vẫn không để tâm đến lịch trình quảng bá, công bố ca khúc mới của CLC khiến sự nghiệp của các thành viên bị "đóng băng" thời gian dài. Vì vậy, các thành viên đã từng nhiều lần công khai bày tỏ về sự thất vọng của họ đối với CUBE

Ảnh: Instagram NV

Trong một lần fan đặt câu hỏi về việc tổ chức tour lưu diễn khắp thế giới, thành viên Yeeun tỏ ra khó chịu và trả lời thẳng thắn: “Hãy hỏi CUBE nhé”

Ảnh: Instagram NV

Gugudan là nhóm nhạc có 9 thành viên, ra mắt vào năm 2018. Trong 2 năm đầu, Gugudan hoạt động sôi nổi và giành được một số thành công nhất định

Ảnh: Jellyfish Entertainment

Tuy nhiên kể từ năm 2018, nhóm đã rơi vào trạng thái dừng hoạt động và không thể biết ngày trở lại vì sự thờ ơ của công ty chủ quản

Ảnh: Jellyfish Entertainment

Dù không thông báo tan rã chính thức, Jellyfish Entertainment vẫn để 9 thành viên chờ đợi trong vô vọng. "Đầu năm 2019, công ty cho tôi về nhà. Khi tôi thắc mắc lúc nào thì mình được hoạt động trở lại, họ bảo rằng tôi không cần về lại công ty nữa. Thậm chí khi mọi người đã về nhà, tôi vẫn kiên trì và không dám về Trung Quốc. Tôi sợ tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn. Tôi chỉ có thể cầm những lá thư mà người hâm mộ gửi cho mình và khóc trước gương mỗi tối để giảm bớt căng thẳng”

Ảnh: Jellyfish Entertainment

Pristin ra mắt năm 2017, là một nhóm nhạc khá thành công khi đạt được nhiều giải thưởng tân binh trong năm đó. Ca khúc We like của Pristin nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng sau khi ra mắt nhưng không ai nghĩ rằng đó là lần cuối cùng các thành viên được đứng chung sân khấu cùng nhau

Ảnh: Pledis Entertainment

Sau khi thành viên KyLa đã sớm rời nhóm vì lý do sức khỏe, các thành viên Kyulkyung, NaYoung, EunWoo, Rena, Roa đã thành lập một nhóm nhỏ có tên Pristin V

Ảnh: Pledis Entertainment

Dù vậy, Pristin V hoạt động không mấy hiệu quả và dần mất hút trong bản đồ Kpop do thiếu sự đầu tư từ công ty chủ quản. Pledis Entertainment sau đó đã cho các thành viên chờ đợi trong thời gian dài và đột ngột ra thông báo tan rã khiến fan tức giận. Người hâm mộ trung thành của Pristin đã chỉ ra rằng Pledis Entertainment vốn đã bỏ rơi nhóm từ lâu bởi công ty không hề nhắc đến Pristin và coi như các ca sĩ không tồn tại

Ảnh: Pledis Entertainment

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.