10 mỹ nhân Hàn qua đời khi còn trẻ

16/09/2020 12:08 GMT+7

Oh In Hye, Jung Da Bin, Lee Eun Joo, Sulli hay Goo Hara … đều mãi mãi ra đi khi tuổi đời chưa đến 40. Phần lớn đều chọn cách tự kết liễu đời mình.

1. Oh In Hye (4.1.1984 - 14.9.2020)

Sáng 14.9.2020, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi nghe tin Oh In Hye rơi vào tình trạng nguy kịch và mất ở tuổi 36. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, hiện chưa rõ nguyên nhân. Dù hướng đến khả năng Oh In Hye tự sát, News1 cho hay cảnh sát đang thu thập thông tin từ bạn bè, gia đình, người quen của nữ nghệ sĩ quá cố và quyết định giải phẫu tử thi để xác định cụ thể lý do vụ việc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Di ảnh trẻ trung của Oh In Hye tại nhà tang lễ càng khiến công chúng thương xót. Chỉ 1 ngày trước khi chết, cô còn cập nhật trang cá nhân cùng những lời lẽ tích cực với người hâm mộ. Tham gia một chương trình hồi tháng 8 vừa qua, mỹ nhân 8X vẫn vui vẻ nói về sự cố mặc trang phục hở hang tại LHP Busan 2011 và hứa sẽ chăm chỉ làm việc trong thời gian tới. Một bộ phận dân mạng phỏng đoán Oh In Hye tự sát vì bị trầm cảm bởi cô từng tâm sự bản thân có gia đoạn rất khó khăn, không muốn tiếp xúc bất kỳ ai và cũng chẳng trò chuyện được nhiều với cả bố mẹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

2. Go Soo Jung (24.4.1995 - 7.2.2020)

Theo công ty quản lý, Go Soo Jung qua đời do mắc một căn bệnh mãn tính. Tang lễ của nữ diễn viên đã được tổ chức kín đáo vào ngày 9.2, nhưng đến 12.2 thì tin buồn mới được công bố. Sự ra đi đột ngột này khiến nhiều người không khỏi sửng sốt bởi cô là nữ diễn viên trẻ triển vọng và đang lên của màn ảnh Hàn Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Năm 2016, Go Soo Jung lần đầu xuất hiện trên truyền hình với vai phụ trong phim Goblin do Gong Yoo, Lee Dong Wook và Kim Go Eun đóng chính. Sao Hàn 25 tuổi cũng từng xuất hiện trong phim Solomon's Perjury phát sóng trên đài JTBC và thành “nàng thơ” trong MV quảng bá du lịch mang tên With Seoul bên cạnh nhóm nhạc nam BTS

ẢNH: INSTAGRAM NV

3. Goo Hara (3.1.1991 - 24.11.2019)

Một ngày trước khi mất, Goo Hara vẫn cập nhật hình ảnh selfie cùng lời chúc ngủ ngon trên trang cá nhân. Chẳng ai biết rằng, sao phim Thợ săn thành phố lại quyết định ngủ một giấc dài không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy ghi chú đầy những dòng chữ tuyệt vọng của Goo Hara lúc sinh thời. Cựu thành viên Kara đã phải chịu những chỉ trích tàn độc trên mạng về lùm xùm chia tay với bạn trai cũ và những vấn đề đời tư luôn bị soi mói

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi tháng 5 năm ngoái, người đẹp cũng từng tự sát bất thành vì bệnh trầm cảm. Sau khi được cứu sống, cô bày tỏ mình đang bị trầm cảm và hứa hẹn sẽ cố gắng sống tốt, suy nghĩ thấu đáo hơn. Tuy nhiên, về sau, Goo Hara vẫn chọn các tự kết liễu đời mình. Sau khi ra đi, gia đình của cô lao vao cuộc chiến đấu tố mất mặt và phân chia tài sản vẫn chưa có hồi kết

ẢNH: INSTAGRAM NV

4. Sulli (29.3.1994 - 14.10.2019)

Trước cái chết của Goo Hara 1 tháng, Sulli cũng quyên sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Cảnh sát xác nhận cô tự sát bằng cách treo cổ. Theo tiết lộ của quản lý thì nữ ca sĩ kiêm diễn viên thường xuyên bị trầm cảm trước khi mất. Trong các cuộc phỏng vấn, kể chuyện trên sóng truyền hình hay cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, Sulli đều không giấu trạng thái tâm lý có phần bất ổn của mình

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi năm 2016, Sulli từng vướng tin đồn rạch cổ tay tự sát vì chia tay bạn trai Choiza. Tuy nhiên, công ty quản lý SM Entertainment đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định đó chỉ là bị thương ngoài ý muốn. Nói về cái chết và quãng thời gian Sulli bị trầm cảm sinh thời, tờ Guardian nhận định cô chính là nạn nhân của tình trạng văn hóa hâm mộ thần tượng một cách tiêu cực và bị bạo lực mạng nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Là một nhân vật gây tranh cãi trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi bảo thủ, đến cuối cùng, Sulli phải chọn từ giã cõi đời khi mới 25 tuổi

ẢNH: INSTAGRAM NV

5. Han Ji Seong (7.7.1990 - 6.5.2019)

Cái chết của Han Ji Seong là một tai nạn khá hi hữu: nữ nghệ sĩ quá cố xuống xe ngay làn giữa lối vào sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), sau đó bị một taxi và một chiếc xe hơi đụng trúng, khiến cô tử vong. Lý do nữ diễn viên dừng xe ngay trên đường ra vào sân bay là do… ông xã gấp rút đi vệ sinh. Vì thế, cô đã bật đèn tín hiệu khẩn cấp và đỗ xe trên đường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Đáng nói hơn, Han Ji Seong là người cầm lái trong tình trạng say xỉn (nồng độ cồn trong máu của cô xấp xỉ 0,1% lúc bị tai nạn). Chồng của cô cũng uống rượu cùng vợ nên anh bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của nữ diễn viên. Được biết, chồng của Han Ji Seong là luật sư và cả hai mới kết hôn vào tháng 3.2019. Vậy là 2 tháng sau ngày cưới, cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc

ẢNH: INSTAGRAM NV

6. Kang Doo Ri (28.1.1993 - 14.12.2015)

Kang Doo Ri khiến khán giả bất ngờ khi ra đi dù sự nghiệp vẫn còn đang trên đà phát triển. Thi thể sao phim Sassy go go được phát hiện tại căn hộ ở Incheon (Hàn Quốc). Trước đó, báo chí từng đưa tin cô qua đời vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác nhận vụ tự sát, đồng thời người quen của cô cũng cho biết Kang Doo Ri từng cảm thấy rất mệt mỏi khi còn sống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

7. Han Chae Won (19.5.1980 - 25.8.2011)

Dù đã mất từ tháng 8.2011 nhưng đến tháng 10 cùng năm, công chúng mới biết được rằng Chae Won tự sát tại nhà riêng là do phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm từ năm 2007 vì chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh trong làng giải trí. Nữ diễn viên luôn đau khổ vì mãi vô danh dù cố gắng rất nhiều để được nổi tiếng và thậm chí còn bị những nhà sản xuất trong ngành lừa đảo hàng chục ngàn USD. Tất cả đã khiến căn bệnh của cô ngày một nặng thêm và đưa đẩy cô đến quyết định treo cổ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

8. Jang Ja Yeon (25.1.1982 - 7.3.2009)

Đến lúc qua đời vì treo cổ do trầm cảm, người đẹp chỉ được nhắc qua với vai phụ Sunny trong phim Boys Over Flowers đình đám. Sau sự ra đi của Jang Ja Yeon, làng giải trí xứ kim chi một phen chao đảo bởi scandal lạm dụng tình dục và đánh đập đằng sau đó. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động, cô đã bị hành hạ, quấy rối tình dục, buộc phải đi hầu rượu, ép tiếp khách 100 lần…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Tháng 4.2018, Hàn Quốc tuyên bố điều tra lại lùm xùm xoay quanh cái chết của Jang Ja Yeon. Đặc biệt, cơ quan điều tra không chỉ tập trung vào các cái tên “tai to mặt lớn” trong bảng di chúc tố cáo của Jang Ja Yeon mà còn cảnh sát viên, công tố từng xử lý vụ án. Đến tháng 5.2019, cuộc tái điều tra lần này vẫn không thu được kết quả như công chúng mong đợi và vĩnh viễn khép lại một cách đầy uẩn khúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

9. Woo Seung Yeon (24.5.1983 - 27.4.2009)

Chỉ mới là tân binh nhưng Woo Seung Yeon đã sớm ra đi bởi căn bệnh trầm cảm lúc 24 tuổi. Cô được phát hiện treo cổ tại nhà riêng. Gia đình cho biết nữ diễn viên trẻ đã “không thể chịu đựng được nỗi đau của mình và chọn quyết định cực đoan”

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

10. Jung Da Bin (4.3.31980 - 10.2.2007)

Được biết đến với hình tượng vui tươi và tích cực, nhưng Jung Da Bin khiến ai nấy ngỡ ngàng trước sự lựa chọn của mình lúc chưa đầy 27 tuổi. Ngày 10.2.2007, bạn trai phát hiện nữ diễn viên treo cổ bằng khăn trong phòng tắm nhà anh ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Người này tiết lộ Jung Da Bin bị trầm cảm nặng vì công việc, về tranh chấp với người quản lý trước đó và cả những lời miệt thị về ngoại hình mà cô nhận được trên mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STARNEWS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.