Giải tỏa lấn chiếm rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió Đà Lạt

19/11/2020 06:27 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Quế, Phó trưởng ban Quản lý rừng (BQLR) Lâm Viên, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ bà T.T.T. lấn chiếm hơn 1.000 m 2 đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió sang UBND P.3 (Đà Lạt) để xử lý.

Ngày 18.11, ông Nguyễn Văn Quế, Phó trưởng ban Quản lý rừng (BQLR) Lâm Viên, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ bà T.T.T. (ngụ TP.Đà Lạt) lấn chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió sang UBND P.3 (Đà Lạt) để xử lý.
Trước đó, ngày 16.11, qua kiểm tra, BQLR Lâm Viên phát hiện khu rừng phòng hộ do ban này quản lý tại Đồi lộng gió, lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266B, thuộc địa bàn P.3, bị bà T. lấn chiếm với diện tích 840 m2. Trước đây, ngày 10.8, đơn vị này đã lập biên bản trước ngôi nhà bà T. xây dựng trái phép trên đường đi chung (ở Đồi lộng gió trên), có 235 m2 đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng và đổ bê tông, trồng cây bao quanh. Đến nay, tổng diện tích đất rừng phòng hộ bị bà T. lấn chiếm lên đến 1.075 m2.
Điều đáng nói, khu rừng thông phòng hộ nội ô nguyên sinh này chỉ cách trụ sở BQLR Lâm Viên khoảng 100 m, cách trụ sở UBND P.3 khoảng 300 m. Chiều 17.11, lãnh đạo TP.Đà Lạt chỉ đạo BQLR Lâm Viên và các lực lượng chức năng giải tỏa “nóng” khu vực rừng bị bà T. lấn chiếm trồng cây, xây dựng bờ kè trái phép.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3, cho biết ngày 19.11, phường mời các cơ quan liên quan xác định lại ranh giới đất rừng bị bà T. lấn chiếm để xử lý. Nếu vượt thẩm quyền sẽ chuyển lên UBND TP.Đà Lạt xử lý.

Làm rõ trách nhiệm vụ Đại công trường “xẻ thịt” đất lâm nghiệp

Ngày 18.11, UBND H.Bảo Lâm cho biết địa phương đã hoàn tất báo cáo kiểm tra vụ Đại công trường “xẻ thịt” đất lâm nghiệp (Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh).
Theo UBND huyện này, đây là diện tích đất lâm nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi từ dự án trồng rừng và kinh doanh du lịch sinh thái của Công ty Hùng Lộc Tiến và bàn giao cho BQLR phòng hộ Đam B’ri (H.Bảo Lâm) quản lý vào năm 2018.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng, tại tiểu khu 473 có 9.800 m2 đất lâm nghiệp bị đào múc, san gạt trái phép nằm trong tổng diện tích hơn 23 ha là của bà Nguyễn Thị Mến (ngụ tại P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) sang nhượng bằng giấy tay từ 7 hộ dân địa phương. Sau đó, bà Mến thuê người đào múc, san gạt, mở đường trái phép.
Ông Nguyễn Ngọc Nhi, Chủ tịch UBND H.Bảo Lâm, cho biết UBND huyện đã củng cố đầy đủ hồ sơ để trình UBND tỉnh xử lý; chỉ đạo các cơ quan làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Sau khi có kết quả xác minh, UBND huyện sẽ có hình thức kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.