Giải tỏa gánh nặng vô lý cho dân

03/07/2015 08:00 GMT+7

Cần có chính sách hợp lý về giá điện để giải quyết nỗi bức xúc của dân... là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Ngành điện “dồn gánh nặng lên người dân” đăng trên Thanh Niên ngày 2.7.

Cần có chính sách hợp lý về giá điện để giải quyết nỗi bức xúc của dân... là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Ngành điện “dồn gánh nặng lên người dân” đăng trên Thanh Niên ngày 2.7.

Nhiều người dân bức xúc vì hóa đơn tiền điện tăng vọt bất thường trong tháng qua - Ảnh: Bạch Dương

Tìm đâu ra một thị trường điện cạnh tranh ?
Muốn cạnh tranh thì phải xóa bỏ độc quyền, nhưng hiện EVN hầu như nắm hết cả các khâu sản xuất, truyền tải, định giá điện thì tìm đâu ra một thị trường điện có tính cạnh tranh? Điều này thật vô lý!
Nguyễn Thị Nghĩa
(ngnghia56@yahoo.com)
EVN nói sao cũng được à ?
Theo phân tích của TS Lê Đăng Doanh thì EVN nói sao cũng được à? Tại sao không có một chính sách giá điện hợp lý mà cứ áp đặt mức lũy tiến một cách vô lý vậy? Thật không thể chấp nhận được khi người dân phải è lưng ra đóng luôn cả chi phí thất thoát điện năng và cả chuyện “không thu hút nhà đầu tư”...
Lê Sĩ
(lesi1970@gmail.com)
Hàng loạt vấn đề cần cải tổ
Theo tôi, hội thảo mà bài báo tường thuật đã lột tả hết những vấn đề của ngành điện và cả cách ứng xử với người dân của ngành điện. Cách nhìn nhận như vậy của các chuyên gia là công bằng, khách quan. Vấn đề là Chính phủ có dám mạnh dạn cải tổ những vấn đề như đã đề cập hay không? Nếu không thì EVN, với sự “tiếp tay” của Bộ Công thương, sẽ đặt gánh nặng lên vai người dân dài dài.
Ngọc Dung
(ng_ngocdung49@gmail.com)
Chưa có ngành nào mà người dân, các doanh nghiệp, chuyên gia và báo chí phải kêu than nhiều như ngành điện. Điều lạ là sự áp đặt giá điện vẫn cứ diễn ra, bất chấp sự vô lý của nó. Như vậy thì làm sao kinh tế - xã hội phát triển được?
Mai Thị Giang
(Q.Tân Bình, TP.HCM)
Theo tôi, nếu có sự giám sát, đánh giá của một tổ chức độc lập, có uy tín về biểu giá điện của EVN mỗi khi có đề xuất tăng giá điện thì sẽ rất công bằng với người dân. Tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ và người dân về cách tính giá điện, lý do tăng (hoặc giảm) giá điện, kể cả quy trình sản xuất, phân phối điện năng có hợp lý hay không. Làm được như vậy sẽ lòi ra sự yếu kém, năng lực vận hành của ngành điện để có căn cứ cải tổ.
Dương Văn Đồng
(Q.12, TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.