Giải thưởng VinFuture 2022 ưu tiên vinh danh công trình 'tái thiết và hồi sinh'

Quý Hiên
Quý Hiên
24/03/2022 10:17 GMT+7

Mùa giải 2022 giải thưởng VinFuture sẽ ưu tiên trao giải cho chủ nhân các phát minh, sáng kiến khoa học có thể thúc đẩy quá trình tái thiết thế giới sau đại dịch Covid 19 và phát triển bền vững.

Theo thông báo mới đây của Quỹ VinFuture, mùa giải thứ 2 của Quỹ VinFuture có chủ điểm “Tái thiết và Hồi sinh”, hướng tới các phát minh, sáng kiến khoa học có thể thúc đẩy quá trình tái thiết thế giới sau đại dịch Covid-19 và phát triển bền vững.

Từ hôm qua 23.3 Quỹ VinFuture đã chính thức khởi động chuỗi 6 hội thảo trực tuyến (webinar) được tổ chức theo 6 múi giờ khác nhau trên toàn cầu. Đây là chuỗi sự kiện nhằm đưa thông tin nhanh chóng và trực tiếp nhất tới các nhà khoa học toàn cầu, thu hút các đề cử tốt nhất để thúc đẩy quá trình tái thiết thế giới sau đại dịch Covid-19 và phát triển bền vững.

Chủ điểm của mùa giải thứ 2 giải thưởng VinFuture là "Tái thiết và hồi sinh"

QUý Hiên

Chuỗi hội thảo sẽ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến Zoom từ nay đến hết ngày 19.4, được thiết kế cho từng khu vực địa lý và múi giờ riêng biệt (bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và châu Á). Các buổi hội thảo do các nhà khoa học là thành viên của hội đồng giải thưởng, hội đồng sơ khảo chủ trì. Đặc biệt các hội thảo có sự tham gia của các chủ nhân giải thưởng mùa giải đầu tiên.

Mùa giải thứ 2 đã được khởi động từ ngày 16.2, và đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng khoa học thế giới (với sự tham gia của hơn 1.000 tổ chức, cá nhân là đối tác đề cử mới, đến từ 81 quốc gia trên toàn cầu). Cộng đồng khoa học châu Á đang đóng góp nhiều đối tác đề cử nhất với 34%, tiếp theo là châu Mỹ với 33%, châu Âu 22%, châu Úc 6% và châu Phi là 5%.

Giải thưởng chính năm mùa đầu tiên được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA

Thanh Lâm

Các hội thảo được tổ chức nhằm đưa thông tin nhanh chóng và trực tiếp tới các nhà khoa học toàn cầu, thúc đẩy tính đa dạng và tính đầy đủ ở mọi khu vực tiềm năng. Trong hội thảo, không chỉ có đại diện Quỹ VinFuture giải đáp trực tiếp những thắc mắc của các nhà khoa học về quá trình nộp dự án, mà còn có chia sẻ thông tin “người thật việc thật” của những thành viên trong các hội đồng và của các chủ nhân giải thưởng của mùa giải đầu tiên.

VinFuture là giải thưởng toàn cầu thường niên của Quỹ VinFuture (do tỉ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân sáng lập), dành cho các phát minh khoa học công nghệ đột phá, đã, đang hoặc có tiềm năng tạo ra thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Trong mùa giải đầu tiên, VinFuture đã nhận được gần 1.200 đăng ký giới thiệu đề cử đến từ 6 châu lục trên thế giới chỉ sau hơn 4 tháng mở cổng tiếp nhận đề cử. Các đối tác đề cử của VinFuture đều là những trung tâm tri thức nhân loại như ĐH Harvard, ĐH Cambridge, ĐH Oxford, ĐH Tokyo… cùng các tổ chức uy tín như Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, Hiệp hội Max Planck của Đức, Viện Khoa học Trung Quốc

Các nhà khoa học được giải VinFuture mùa đầu tiên đều hoàn toàn xứng đáng và được cả thế giới tôn vinh vì những thành tựu phụng sự nhân loại. Trong đó, giải thưởng chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vắc xin ngăn ngừa Covid-19 hiệu quả, đồng thời còn có tiềm năng tạo các loại vắc xin ngăn ngừa HIV, ung thư, miễn dịch và các bệnh di truyền… có thể bảo vệ sức khỏe cho hàng tỉ người trên thế giới trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.