Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

Đình Phú
Đình Phú
24/02/2021 07:17 GMT+7

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức, nhằm mục đích tôn vinh tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.HCM.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa ban hành thể lệ xét tặng giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 - năm 2021 đối với lĩnh vực quản lý nhà nước.
Hồ sơ đăng ký phải được nộp trước ngày 28.2.2021 tại Sở Nội vụ TP.HCM (Phòng Cải cách hành chính, 86B Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1). UBND TP.HCM xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng cũng như chính quyền TP.HCM.
Tác giả (nhóm tác giả) đạt giải nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng. Các giải thưởng đều được tặng bằng khen của UBND TP.HCM.
Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức, nhằm mục đích tôn vinh tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.HCM.
Cùng với lĩnh vực quản lý nhà nước, giải thưởng Sáng tạo TP.HCM còn có 6 nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo. Lễ công bố và trao tặng giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 - năm 2021 sẽ được UBND TP.HCM dự kiến tổ chức dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày 19.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.