Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu: Những thầy cô giáo trẻ đa năng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/11/2019 09:19 GMT+7

T.Ư Đoàn vừa trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019 cho 75 nhà giáo. Đây là năm đầu tiên giải thưởng được triển khai và truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng .

Dấn thân cống hiến cho xã hội

Những người được tôn vinh đều là những người trẻ, nhưng đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là sự dấn thân cống hiến cho xã hội, sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên.
Trong số đó có nhiều nhà giáo đang công tác tại các trường đại học (ĐH) với nhiều đóng góp nổi bật như: TS Trần Bách Hiếu, giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn Hà Nội, đã có 7 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, 5 bài viết trong các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế; thầy giáo Lê Đức Tùng, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã công bố 13 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế và trong nước, 14 bài báo hội nghị khoa học...
Không chỉ tận tâm, sáng tạo trong công việc, nhiều nhà giáo còn là tấm gương dấn thân vì cộng đồng như thạc sĩ Huỳnh Trung Phong, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhiều năm là MC gắn bó với các hoạt động Đoàn - Hội. Đồng thời thầy Phong còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như: trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho bệnh nhân, người cao tuổi, trẻ em tại các bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội...
Nhiều thầy cô được tuyên dương còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt qua khó khăn để chăm lo cho học sinh, như cô giáo Phàng Thị Thúy (dân tộc Mông), Trường tiểu học Quang Sơn, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Bản thân từng bị bắt nghỉ học nhưng cô vẫn cố gắng để trở thành giáo viên, mang cái chữ đến cho đồng bào dân tộc mình. Được phân công giảng dạy ở 2 điểm trường có 100% đồng bào dân tộc Mông, còn là điểm nóng về hủ tục lạc hậu, cô đã đến từng nhà vận động học sinh đi học và đã nâng cao nhận thức của bà con.

Truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

Được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu, nhiều thầy cô đã xúc động cho biết đó là động lực không chỉ giúp họ yêu nghề hơn mà còn lan truyền cảm hứng cho chính học sinh, sinh viên mà họ đang dìu dắt.
Cô giáo Phàng Thị Thúy chia sẻ ngay sau khi được trao giải thưởng (tối 18.11), cô đã bắt xe về nhà ngay trong đêm và thao thức chỉ mong trời sáng để mang đến lớp “khoe” với học trò. “Tôi đã kể về việc mình được nhận giải thưởng và bảo với các em rằng, nếu các em cứ cố gắng học thì sau này cũng có cơ hội được nhận giải thưởng như cô. Giải thưởng đã giúp tôi truyền cảm hứng cho chính học sinh của mình và những người xung quanh”, cô Thúy chia sẻ.
Nói về cảm nghĩ sau khi nhận giải, cô Thúy bộc bạch: “Đến bây giờ tôi vẫn thấy như trong mơ, vì một giáo viên ở vùng xa xôi, hẻo lánh như tôi đã có cơ hội được về thủ đô tham dự một lễ tuyên dương trang trọng và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải thưởng. Tôi càng cảm thấy yêu nghề và gắn bó hơn với công việc của mình”.
Là người đã nhiều lần nhận được giải thưởng, bằng khen, giấy khen do có nhiều thành tích trong khoa học công nghệ nhưng thầy giáo Lê Đức Tùng vẫn không khỏi hồi hộp, xúc động khi được tuyên dương. Thầy Tùng cho biết đây là một giải thưởng vô cùng ý nghĩa để xã hội có cái nhìn đồng cảm và ghi nhận sự cống hiến của các thầy cô giáo. “Tôi thấy có rất nhiều tấm gương thầy cô giáo đã thầm lặng cống hiến cho giáo dục. So với những công lao của đồng nghiệp, thì những đóng góp của tôi vẫn còn nhỏ bé. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn sẵn sàng cống hiến, chỉ mong có môi trường và được trao niềm tin...”, thầy Tùng xúc động nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.