Giải Nobel Hóa học được trao cho công nghệ chấm lượng tử

04/10/2023 16:51 GMT+7

Chiều 4.10, Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học năm nay với việc khám phá và tổng hợp chấm lượng tử.

Giải Nobel Hóa học 2023 đã được trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ là Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus và Alexei I. Ekimov vì đã khám phá và tổng hợp chấm lượng tử.

Ông Moungi G. Bawendi là Giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Ông Louis E. Brus là Giáo sư danh dự tại Đại học Columbia (Mỹ), trong khi ông Alexei I. Ekimov đang làm việc cho Công ty Nanocrystals Technology (Mỹ).

Thông tin đúng như những gì được nhật báo Dagens Nyheter và đài SVT của Thụy Điển tiết lộ trước đó vài giờ. Hai cơ quan báo chí này cho biết đã nhận được thông cáo báo chí của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, thông báo những người thắng giải.

"Giải Nobel Hóa học năm 2023 được trao cho việc phát hiện và phát triển chấm lượng tử, những hạt nano rất nhỏ có kích thước xác định tính chất của chúng", Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển viết trong thông cáo báo chí, theo Reuters dẫn thông tin của nhật báo Dagens Nyheter (Thụy Điển).

Giải Nobel Hóa học được trao công nghệ chấm lượng tử - Ảnh 1.

Bản sao của huy chương Nobel

REUTERS

Hạt nano và chấm lượng tử được sử dụng trong đèn LED, màn hình ti vi và trong y học như giúp loại bỏ mô ung thư...

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học năm 2022 chia đều cho 3 nhà khoa học vì những đóng góp cho sự phát triển của những lĩnh vực mới trong nghiên cứu phân tử: hóa học click và hóa học sinh - trực giao.

Các nhà khoa học được vinh danh gồm tiến sĩ Carolyn R. Bertozzi tại Đại học Stanford (Mỹ), giáo sư Morten Meldal tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và nhà khoa học kỳ cựu Karl Barry Sharpless tại Viện Nghiên cứu Scripps Research (Mỹ).

Như vậy, mùa Nobel năm nay đã đi được nửa chặng đường. Hôm 2.10, giải Nobel Y sinh được trao cho 2 nhà khoa học Katalin Kariko và Dew Weissman nhờ công trình nghiên cứu về công nghệ ARN thông tin (mRNA), mở đường cho các loại vắc xin ngừa Covid-19.

Ngày 3.10, giải Nobel Vật lý được trao cho 3 nhà khoa học Pierre Agostini, Ferenc Krausz và Anne L'Huillier nhờ nghiên cứu phát triển công nghệ quang phổ siêu nhanh, giúp nghiên cứu các electron bên trong nguyên tử và phân tử.

Các giải Nobel Văn học và Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 5 và 6.10. Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 9.10.

Những người chiến thắng sẽ nhận bằng khen kèm huy chương vàng và tiền thưởng 11 triệu kronor mỗi giải trong buổi lễ do Quốc vương Thụy Điển Carl XVI chủ trì tại Stockholm vào ngày 10.12, ngày mất của nhà khoa học Alfred Nobel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.