Giải Ngoại hạng Anh tiếp tục bị hoãn đấu tuần sau, các CLB ở London lâm nguy

Giang Lao
Giang Lao
11/09/2022 09:59 GMT+7

Theo tờ MailOnline , việc tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được ấn định vào ngày 19.9, nên lực lượng cảnh sát và an ninh đã được huy động tối đa làm nhiệm vụ, khiến giải Ngoại hạng Anh tiếp tục bị ảnh hưởng.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã hoãn vòng đấu thứ 7 diễn ra cuối tuần này để tôn kính Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời, nhưng vòng đấu tiếp theo (thứ 8) diễn ra cuối tuần sau hiện tiếp tục có nguy cơ bị hoãn vì trùng vào thời điểm diễn ra tang lễ.

Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được ấn định vào ngày 19.9

AFP

Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được ấn định vào ngày 19.9, nhưng trước đó 1 - 2 ngày cũng diễn ra những sự kiện lớn quan trọng liên quan. Do đó, cảnh sát ở thủ đô London được huy động tối đa để giữ an ninh, nên chắc chắn họ không đủ lực lượng để làm nhiệm vụ ở các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, tờ MailOnline cho biết.

Cũng theo tờ MailOnline, đang có đề xuất chuyển các trận đấu của các CLB thi đấu sân nhà ở London tại vòng 8 sang đấu sân khách, vì ở các thành phố khác khả năng bị ảnh hưởng ít hơn.

Tuy nhiên, tờ The Athletic cho biết, đề xuất này nếu được chấp thuận cũng với một khả năng rất nhỏ, do các CLB đang chuẩn bị đấu sân khách, từ bây giờ họ phải chuẩn bị mọi thứ ở sân nhà chỉ trong 1 thời gian rất ngắn sẽ không kịp bao gồm tuyển nhân viên bán vé và bán vé cho CĐV cả 2 đội. Do đó, có nhiều khả năng các CLB sẽ không đồng ý với đề xuất này.

Nhưng tờ MailOnline nhận định khả năng, vòng 8 Ngoại hạng Anh cuối tuần sau cũng có thể diễn ra, nhưng chỉ với các trận đấu ở các thành phố khác, còn các trận ở London hoàn toàn đứng trước tình thế tiếp tục bị hoãn do diễn biến hiện nay.

Nếu vậy, các trận giữa Tottenham với Leicester; Brentford với Arsenal và đặc biệt là chuyến đến sân Stamford Bridge của Liverpool đối đầu với Chelsea trong trận ra mắt của HLV Graham Potter tại giải Ngoại hạng Anh nhiều khả năng không thể diễn ra.

Việc Ngoại hạng Anh có thể tiếp tục trì hoãn thi đấu sẽ khiến lịch thi đấu kín mít, và chỉ có thể được tổ chức đấu bù vào năm sau. Do phần còn lại trong năm 2022 từ đây đến cuối năm đã được ấn định lịch đấu, nhằm để một khoảng thời gian (chỉ 1 tuần) cho các cầu thủ kịp trở về tập trung đội tuyển dự World Cup tại Qatar (diễn ra từ 20.11 đến 18.12).

Graham Potter cần làm gì khi tiếp quản “ghế nóng” tại Chelsea?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.