Giải ngân quá chậm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu quyết liệt tăng tốc

Minh Phong
Minh Phong
12/12/2023 20:47 GMT+7

Đã gần hết năm 2023 nhưng đến nay, tiến độ giải ngân cho các dự án đầu tư công của tỉnh Hải Dương mới đạt 52,7%. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành cần quyết liệt, tăng tốc giải ngân trong thời hạn còn lại của năm 2023.

Ngày 12.12, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12 (lần 2). Trong buổi họp này, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì xem xét, cho ý kiến vào nội dung báo cáo của một số sở, ngành, đặc biệt là kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tại cuộc họp, theo báo cáo của Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương về tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đến nay tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Hải Dương là 7.511 tỉ đồng.

Tính đến ngày 10.12, toàn tỉnh Hải Dương đã giải ngân được 3.958 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 52,7%. So với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tỉ lệ giải ngân của tỉnh Hải Dương đạt 63,1%.

Trong đó, vốn cấp tỉnh Hải Dương quản lý là 4.099 tỉ đồng, đã giải ngân 1.861 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 45,4%; vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã là 3.356 tỉ đồng, đã giải ngân 2.095 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 62,4%.

Giải ngân quá chậm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu làm quyết liệt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Châu, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương, báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

C.T.V

Về nội dung này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, phải quyết liệt, cấp bách, tăng tốc giải ngân vốn trong thời gian còn lại của năm 2023.

Giải ngân quá chậm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu làm quyết liệt - Ảnh 2.

Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, yêu cầu các sở, ngành phối hợp, rà soát về kế hoạch, tăng tốc trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023

C.T.V

Ông Bản yêu cầu Sở KH-ĐT theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân của từng dự án. Sở TN-MT giám sát việc thực hiện giải phóng mặt bằng ở từng địa phương. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra việc thi công, chất lượng công trình.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, ông Bản đề nghị các sở cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh Hải Dương xem xét giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.