Giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng đầu tư công sẽ hỗ trợ lãi suất giảm

21/05/2020 11:11 GMT+7

Ngày 20.5, Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng đồng tổ chức hội thảo khoa học “Lựa chọn chính sách phục hồi kinh tế VN giai đoạn Covid-19 ”.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tú Anh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế tổng hợp - Ban Kinh tế T.Ư, cho biết then chốt của chính sách tiền tệ nằm ở chính sách tài khóa. Nếu 700.000 tỉ đồng đầu tư công được giải ngân sẽ làm giảm áp lực huy động vốn từ ngân hàng, kéo theo lãi vay giảm. Dịch Covid-19 làm tín dụng ngân hàng không ra được, kéo lạm phát cơ bản xuống sâu. Do đó, chính sách tài khóa và tiền tệ có thể tự tin mở rộng.
Trường đại học Kinh tế - Luật và Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng đặt giả thuyết nếu tình hình Covid-19 kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, hoạt động các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề hơn thì trong các quý tới cho vay cá nhân có thể giảm 20 - 25%, cho vay doanh nghiệp có thể giảm đến 30 - 40%. Vì vậy, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, các ngân hàng nên ưu tiên chú trọng tái cấu trúc và gia hạn nợ mạnh hơn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.