Giải futsal vô địch quốc gia 2022: Sahako vô địch lượt đi, Thái Sơn Bắc rớt lại

04/07/2022 19:01 GMT+7

Đội bóng Sahako, á quân futsal năm 2021 đã giành ngôi vô địch lượt đi hệt như mùa rồi sau khi tận dụng sự sẩy chân của đối thủ cạnh tranh Thái Sơn Bắc ở lượt đấu cuối để bứt lên tạo khoảng cách đáng kể đến 5 điểm trước lượt về.

Chiến thắng của Thái Sơn Nam (15 điểm) ở trận đấu sớm vòng 9 gây ra sức ép với đội đầu bảng Sahako (17 điểm) và Thái Sơn Bắc (15 điểm) trước giờ thi đấu tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Lâm Đồng vào chiều qua. Tuy nhiên, Sahako với đội hình vượt trội không gặp nhiều khó khăn trước Đắk Lắk đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Phung phí các cơ hội khi chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Đinh Văn Toàn trong hiệp 1, bước sang hiệp còn lại, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh đã gia tăng áp lực với 4 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Trong đó, Lâm Tấn Phát lập cú đúp, bên cạnh bàn thắng của Lưu Nhất Tiến và tình huống “đốt” lưới nhà của thủ môn Đinh Văn Lâm (Đắk Lắk) giúp Sahako giành chiến thắng chung cuộc 5-2.

Sahako (áo xanh) thắng đậm Đắk Lắk trận cuối

Tú Vũ

Với thành tích bất bại khi có 20 điểm, Sahako chính thức vô địch lượt đi Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2022. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc và Sài Gòn FC đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn. Hai đội tạo ra thế trận giằng co, nhưng “Chiến binh mãnh hổ” là đội tận dụng tốt cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Ở phút 12, Hồng Kông đá phạt căng làm tung lưới của Thái Sơn Bắc. Đến cuối hiệp 1, Anh Quý kết thúc tình huống phối hợp với đồng đội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Thái Sơn Bắc bế tắc khi để thua đậm Sài Gòn FC

Tú Vũ

Bước sang hiệp 2, Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình, trong khi Sài Gòn FC chủ động chơi phòng ngự phản công. Việc dâng cao khiến đại diện Thủ đô để hở khoảng trống phía sau, mở ra cơ hội cho Sài Gòn FC. Trong một tình huống tấn công ở phút 33, Trần Duy đã lập công, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 và mang 3 điểm về cho Sài Gòn FC. Dù giành chiến thắng, nhưng Sài Gòn FC vẫn giậm chân tại chỗ vị trí thứ 4 với 14 điểm. Còn Thái Sơn Bắc bị chặn đứng mạch trận bất bại từ đầu giải, đáng tiếc là hụt hơi giờ chót dù trước đó được nhiều lời khen về sự tiến bộ và tinh thần thi đấu. Sự xuất hiện của HLV ngoại Victor Acosta đã nâng tầm cao về mặt chuyên môn cho các cầu thủ trẻ Thái Sơn Bắc, nhưng bản lĩnh thi đấu thì đội bóng này cần phải trui rèn tốt hơn.

HLV Victor Acosta của Thái Sơn Bắc sẽ còn nhiều việc phải làm

Tú Vũ

Lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Cần Thơ. Giữa tháng 7 tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022 tại Kuwait từ 25.9 đến 20.10.

Bảng xếp hạng chung cuộc lượt đi

Bảng xếp hạng lượt đi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.