Giúp lao động trẻ có việc làm:

Giải đáp và thông tin về tuyển dụng cho người tìm việc làm

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/03/2024 09:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ hối hả đến các trung tâm giới thiệu việc làm, số khác đã "rải" hồ sơ xin việc từ trước, chờ ngày được gọi phỏng vấn, nhận việc.

Mong có việc làm liền

Bên ngoài các khu công nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm lại trở nên nhộn nhịp vì nhiều người lui tới tìm việc. Ở Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), có rất đông người đến với mong muốn tìm được việc làm. Tại bảng thông tin được đặt trước cổng khu chế xuất, chi chít những thông báo tuyển dụng với nhiều đầu việc, ngành nghề, mức lương khác nhau được các công ty dán lên.

Giải đáp và thông tin về tuyển dụng cho người tìm việc làm- Ảnh 1.

Nhiều người hối hả tìm việc làm sau kỳ nghỉ tết

Phạm Hữu

Ghi nhận trong vòng 15 phút có đến hàng chục người tìm đến bảng thông tin tuyển dụng này. Nhiều người đứng từ rất lâu, xem chi tiết từng thông tin tuyển dụng, trao đổi với bạn bè về nhu cầu của bản thân và các công ty. Thậm chí nhiều nhân viên của các công ty môi giới việc làm còn có mặt tại đây để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho người lao động.

Võ Minh Tài, nhân viên Công ty cung ứng lao động Gia Huy Phát (Q.7), cũng có mặt tại đây từ sáng sớm để giải đáp về tuyển dụng từ các công ty cho người lao động. Anh cho biết sau tết là lúc nhiều người đi tìm việc nhất, đặc biệt tại bảng thông tin tuyển dụng ở Khu chế xuất Tân Thuận đều có rất nhiều người tìm đến.

Với những thông báo tuyển dụng được dán trên bảng, Tài cho biết phía các công ty của anh đang có nhu cầu tuyển dụng các công việc chính thức lẫn thời vụ. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là các công việc thời vụ như: điện, cơ khí, nhân viên kho bãi… với mức lương dao động từ 9 triệu đồng/tháng, kèm tăng ca.

"Chưa kể năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng các công ty tung ra nhiều ưu đãi để thu hút nhân sự làm việc. Cụ thể như hỗ trợ suất cơm, tìm giúp phòng trọ, cho công nhân ứng lương trước 2 tháng hoặc hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong 3 tháng đầu từ ngày vào làm việc. Dù tung ra các gói như vậy nhưng thời điểm này vẫn rất khó tuyển vì lượng người tìm việc dường như ít hơn so với mọi năm", Tài chia sẻ.

Tại khu vực Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP.HCM (nơi giới thiệu việc làm cho người lao động ở Khu chế xuất Tân Thuận) cũng tấp nập người lao động đến xem thông tin, bổ sung hồ sơ tìm việc. Tại đây, nhiều người đến đều tất bật, dò hỏi thông tin mong sao tìm được công việc ưng ý để có thể làm việc trong thời gian sớm nhất.

Nộp hồ sơ từ trước tết, nhưng đến nay Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi), ngụ Q.8, TP.HCM, mới đến trung tâm này để bổ sung bằng cấp vào hồ sơ tìm việc. Hoàng cho biết trước kia từng là tài xế xe ôm công nghệ. Thời gian làm nghề tài xế không giúp anh có đủ tiền trang trải cuộc sống, hao tổn thời gian, sức khỏe nên quyết định bỏ nghề cách đây vài tháng và tìm việc mới.

"Giờ tôi chỉ mong có việc làm ổn định, để không phải chạy xe ôm nữa. Tôi đã đến trung tâm này nộp hồ sơ vào trước tết, nhưng tới bây giờ mới đến để bổ sung giấy tờ", Hoàng cho biết và nói rằng bản thân không có bằng cấp gì và chỉ mong tìm được công việc phổ thông ở khu chế xuất.

Tương tự, Nguyễn Minh Khánh (27 tuổi), ngụ Q.8, TP.HCM, cho biết cũng từng làm nhiều việc khác nhau trước khi nộp hồ sơ tìm việc vào thời điểm này. Đây cũng là nơi đầu tiên Khánh ưu tiên nộp hồ sơ vào tìm việc sau tết và được hẹn đầu tháng 3 đến văn phòng công ty phỏng vấn. Nếu không được nhận, Khánh nói rằng vẫn tiếp tục đến nơi khác để tìm chứ không quay lại những công việc cũ.

Khó tìm việc hơn so với mọi năm

Trong khi đó, tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cũng có nhiều người đến xem thông tin tuyển dụng. Tại bảng thông tin của trung tâm nằm ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1), hàng ngàn đầu việc của các công ty được dán chi chít tại đây.

Cũng đến tìm việc, anh Nguyễn Duy Thanh (35 tuổi), ngụ đường Vũ Tùng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết anh muốn đến tìm việc để làm. Anh Thanh từng có 8 năm làm việc trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, vì chuyện gia đình nên anh nghỉ việc và ở nhà gần 2 năm nay. Gần đây, vì áp lực kinh tế thời điểm trước tết nên anh quyết định tìm việc làm trở lại.

"Do tôi đã nghỉ làm khá lâu nên việc tìm thông tin cũng gặp chút khó khăn. Tôi chỉ mong tìm được việc đúng sở trường như: việc hành chính, tài chính, ngân hàng hoặc kinh doanh, bán hàng. Mức lương mong muốn thời điểm này của tôi từ 8 - 10 triệu đồng/tháng", anh Thanh cho hay.

Về các ngành dịch vụ, làm việc văn phòng hay khối ngành công nghệ thì vẫn có nhân sự nhảy việc. Dễ thấy nhất là trên các website tìm việc, hội nhóm mạng xã hội đang bàn tán "rôm rả" về các vấn đề việc làm. Nguyễn Trần Trung Khải (23 tuổi), ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM, có chuyên môn là công nghệ thông tin và có thâm niên với nghề hơn 3 năm. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán công ty không còn dự án để làm, cắt giảm nhân sự buộc Khải phải nghỉ và tìm việc mới. Ngay lập tức, Khải "rải" hồ sơ ở nhiều nơi, tham gia các buổi phỏng vấn nhưng vẫn chưa tìm được vị trí việc làm phù hợp.

Khải cho biết thêm đang nộp hồ sơ vào vị trí lập trình website, tuy vậy cậu nhận thấy hiện nay các công ty lại nâng yêu cầu cao hơn so với mọi năm. (còn tiếp)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.