Giải đáp băn khoăn về học phí

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
17/03/2024 06:03 GMT+7

Không chỉ quan tâm đến cơ hội việc làm, mà học phí cũng là vấn đề được nhiều học sinh tỉnh Bình Định đặt câu hỏi trước khi đưa ra quyết định về ngành học, trường học.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của học sinh (HS) và phụ huynh, chiều qua (16.3), chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 26 năm 2024 của Báo Thanh Niên với sự phối hợp của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Bình Định diễn ra tại Trường THPT số 1 Tuy Phước, thu hút sự tham gia của gần 2.000 HS lớp 12 của 5 trường THPT trên địa bàn H.Tuy Phước, Bình Định: Trường THPT số 1 Tuy Phước, Trường THPT số 2 Tuy Phước, Trường THPT số 3 Tuy Phước, Trường THPT Nguyễn Diêu và Trường THPT Xuân Diệu.

Chương trình được trực tuyến tại website Báo Thanh Niên (thanhnien.vn), qua fanpage Facebook và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

LO NGẠI HỌC PHÍ TĂNG CAO

Ngay đầu chương trình, Nguyễn Tấn Tú, HS Trường THPT số 1 Tuy Phước, cho biết mình quan tâm tới học phí của ngành xây dựng. Tú đặt câu hỏi: "Em muốn đăng ký ngành xây dựng, nhưng em thấy học phí tại một số trường hiện nay khá cao. Liệu có trường nào có học phí thấp hay không?". Tiến sĩ Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Xây dựng miền Trung, cho biết: "Nếu em học tại các trường ĐH công lập, thì học phí được xác định theo quy định của nhà nước. Tại Trường ĐH Xây dựng miền Trung, đối với khối kinh tế - quản trị kinh doanh, học phí từ 6 - 6,5 triệu đồng/học kỳ, khối kỹ thuật công nghệ từ 7 - 7,5 triệu đồng/học kỳ. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập và học bổng của doanh nghiệp".

Giải đáp băn khoăn về học phí- Ảnh 1.

Trong suốt chương trình, HS đặt nhiều câu hỏi tập trung vào ngành nghề, cơ hội việc làm sau khi ra trường và mức học phí

HẢI PHONG

Cùng thắc mắc về học phí, Nguyễn Diệp Nhã Uyên, HS Trường THPT số 1 Tuy Phước, cho hay muốn học ngành điện tử viễn thông, vậy cơ hội việc làm có khó khăn gì với một sinh viên nữ hay không và học phí, học bổng cho ngành này ra sao. PGS-TS Nguyễn Đức Minh, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ: "Hiện nay có rất nhiều học bổng dành cho nữ học khối kỹ thuật công nghệ, trong đó có ngành điện tử viễn thông, cơ khí, điện... Trong thời gian tới, điện tử viễn thông là ngành liên quan thúc đẩy đến sự phát triển của nhiều ngành nghề khác. Từ xe máy, xe hơi, điện thoại thông minh đến nhà thông minh... đều cần các thiết bị điện tử".

Theo PGS-TS Minh, VN đang phát triển công nghệ bán dẫn, nhiều tập đoàn nước ngoài đầu tư nhà máy bán dẫn tại VN. Vì vậy sinh viên theo học ngành điện tử viễn thông có cơ hội việc làm rất rộng mở, vì nhu cầu nhân lực ngành này rất lớn trong thời gian tới. "Về học phí, tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, mỗi học kỳ từ 14 - 15 triệu đồng. Trường cũng có chính sách học bổng tùy vào năng lực học tập của các em. Doanh nghiệp cũng có học bổng hỗ trợ HS giỏi, đặc biệt sinh viên nữ", PGS-TS Minh cho hay.

Về học phí và điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế, thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin năm 2024 dự kiến chương trình chuẩn dạy tiếng Việt, học phí là 27,5 triệu đồng/năm học. "Ngành kinh doanh quốc tế là một trong những ngành hot, điểm chuẩn nằm trong top 3 ở tất cả các phương thức. Năm qua, trung bình mỗi môn các em phải đạt 8,5 điểm trở lên mới có cơ hội đậu", thạc sĩ Tiến thông tin thêm.

Giải đáp băn khoăn về học phí- Ảnh 2.

Gần 2.000 học sinh H.Tuy Phước tham dự chương trình Tư vấn mùa thi và đặt rất nhiều câu hỏi

HẢI PHONG

HỌC NGÀNH NÀO NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỊA PHƯƠNG ?

Một HS Trường THPT Nguyễn Diêu băn khoăn: "Khu vực miền Trung nói chung và Bình Định nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển, em nên học ngành nào để có thể quay về nhà làm việc?". Tiến sĩ Phạm Ngọc Tiến cho rằng khu vực miền Trung có thể nói là vùng trũng trong cả nước nhưng đang từng bước phát triển. Trong đó, nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng đang thiếu trầm trọng. "Ngoài ra, miền Trung cũng có lợi thế về cảng biển nên ngành logistics, thương mại điện tử cũng sẽ có nhiều cơ hội. Các ngành khối công nghệ như công nghệ thông tin, kỹ thuật ô tô, tự động hóa... cũng rất cần nhân lực để phát triển tại các tỉnh miền Trung", tiến sĩ Ngọc Tiến nhận định.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết học các ngành chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản cũng có thể giúp sinh viên quay về tỉnh nhà làm việc. "Chế biến thực phẩm học về chế biến và bảo quản thực phẩm nói chung, còn chế biến thủy sản là tất cả các kiến thức về chế biến, bảo quản thực phẩm đến từ biển. Trường có chính sách miễn 50% học phí học kỳ đầu tiên cho sinh viên học những ngành học này", tiến sĩ Khả chia sẻ.

Quan tâm đến cách học tập ngành luật, Quỳnh Lan, HS Trường THPT số 2 Tuy Phước, muốn tìm hiểu sinh viên được tham gia các phiên tòa giả định thế nào để hiểu rõ ngành học.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, chia sẻ: "Ngành luật có nhiều mảng, mỗi trường đào tạo theo một hướng chuyên sâu khác nhau. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chủ yếu tập trung vào ngành luật kinh tế. Các em cũng có thể chọn học các ngành luật dân sự, hình sự... tại các trường khác".

PGS-TS Thụy cho hay sinh viên có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đó là chuyên viên tư vấn luật tại doanh nghiệp, học thêm chứng chỉ để trở thành luật sư, hoặc mở văn phòng tư vấn luật ngay tại quê nhà.

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ, đồng hành với chương trình Tư vấn mùa thi tại Bình Định: Sở GD-ĐT Bình Định, Ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn H.Tuy Phước: số 1 Tuy Phước, số 2 Tuy Phước, số 3 Tuy Phước, Nguyễn Diêu, Xuân Diệu; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định, Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Thái Bình Dương, Trường ĐH Xây dựng miền Trung, Trường ĐH Quang Trung tặng học bổng và các phần quà cho HS.

Giải đáp băn khoăn về học phí- Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.