Giải cứu thành công người phụ nữ 63 tuổi trèo chót vót trên cột điện cao thế

25/01/2023 16:57 GMT+7

Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) và chính quyền sở tại đã đưa người phụ nữ 63 tuổi từ trên cột điện cao thế xuống đất an toàn.

Chiều 25.1 (tức mùng 4 tết Nguyên đán), bà Đỗ Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND P.Biên Giang (Q.Hà Đông), cho biết lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Hà Đông vừa phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn giải cứu thành công bà L. (63 tuổi, người địa phương) từ trên cột điện cao thế xuống đất an toàn.

Hình ảnh người phụ nữ trèo chót vót trên cột điện cao thế sáng 25.1

Công an cung cấp

Trước đó, khoảng hơn 10 giờ hôm nay, khi nhận tin báo về việc bà L. đang trèo lên cột điện trên địa bàn P.Biên Giang, lực lượng chức năng liền huy động 5 xe CNCH, 1 xe thang chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để ứng cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, bà L. đang ở vị trí cách mặt đất khoảng 25 m. Lực lượng chức năng đã thiết lập đệm hơi ở vị trí chân cột điện, đồng thời triển khai công tác CNCH.

Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực triển khai công tác CNCH, lực lượng chức năng đã đưa bà L. xuống đất an toàn

Công an cung cấp

Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực triển khai công tác CNCH, lực lượng chức năng đã tiếp cận được bà L. để buộc dây đai, đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Theo Chủ tịch UBND P.Biên Giang, bà L. có tiền sử bệnh lý liên quan đến thần kinh. “Sau vụ việc này, chính quyền sở tại đã vận động gia đình đưa bà L. đi khám, chữa bệnh để phòng ngừa tình huống tương tự xảy ra trong tương lai”, bà Hà thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.