Giải cứu bé trai sau gần 28 tiếng bị bắt cóc

23/08/2020 05:00 GMT+7

Lực lượng công an giải cứu thành công bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị một phụ nữ bắt cóc.

Tối 22.8, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, khoảng 21 giờ cùng ngày, Cục đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và Tuyên Quang giải cứu thành công bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) bị một phụ nữ bắt cóc ngày 21.8.

Hành trình sóng gió của cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi bắt cóc và đưa cháu Gia Bảo về phòng trọ tại P.Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh), khoảng 3 giờ sáng 22.8 nghi phạm đưa cháu về tỉnh Tuyên Quang giao cho một đối tượng khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cả hai.
Nghi phạm bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tỉnh Cao Bằng), nghi phạm còn lại là Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang).

Có thật người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi để muốn được cưới?

Trước đó, chiều 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, bố cháu Bảo) đưa cháu ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi. Đến khoảng 17 giờ 30, anh Hưng không thấy con nên báo công an.
Trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định có một phụ nữ 2 lần vẫy tay, dụ dỗ bé tại công viên trước khi bé mất tích.

Nghi phạm đã đưa bé trai 2 tuổi bị bắt cóc đi đâu, làm gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.