Giải cứu 4 con tê tê trong nhà trọ ở vùng biên Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/12/2022 20:48 GMT+7

Ập vào một nhà trọ ở thị trấn vùng biên Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị ), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Quảng Trị) phát hiện người phụ nữ đang nhốt 4 con tê tê...

Ngày 13.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào lúc 13 giờ ngày 13.12, tổ công tác của đơn vị đã ập vào phòng trọ số 3 thuộc dãy nhà trọ số 18 đường Kim Đồng (Khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi, trú thôn Chính An, xã Phong Chương, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Nguyễn Thị Thủy cùng tang vật

Thanh lộc

Kiểm tra phòng trọ do Nguyễn Thị Thủy thuê, phát hiện có 4 cá thể động vật còn sống là tê tê, với tổng trọng lượng khoảng 19 kg.

4 con tê tê đã được kịp thời giải cứu.

Thanh lộc

Tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa) lập biên bản, tạm giữ tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.