Giải U.21 quốc gia : Nhiều giám sát kinh nghiệm, trọng tài V-League có mặt

26/11/2021 21:31 GMT+7

Ban trọng tài VFF vừa chính thức chọn xong 6 giám sát trọng tài và 42 trọng tài cùng trợ lý trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại vòng loại giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021. Đáng chú ý là hầu hết giám sát đều có kinh nghiệm và có nhiều trọng tài đang thổi V-League, hạng Nhất.

Sau hơn 7 tháng bóng đá nam 11 người không lăn bóng trên sân cỏ cả nước khiến cho giới giám sát, trọng tài cũng không thể hoạt động để trui rèn nghề nghiệp của mình, việc giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 sắp khởi tranh cũng như các đội bóng, cầu thủ thì khỏi phải nói những người cầm cân nảy mực trực tiếp trên sân cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc như thế nào.

Trọng tài Hà Văn Thức đuổi HLV đội nữ Hà Nội trong trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Minh Hoàng

Ủy viên Ban chấp hành VFF, phó trưởng ban trọng tài VFF Võ Minh Trí cho biết: “ Chúng tôi rất mừng khi giải U.21 sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Đây thực sự là 1 ngày hội không chỉ các đội bóng hứng khởi mà giới cầm còi và giám sát của chúng tôi cũng rất phấn chấn vì được làm nghề trở lại sau hơn nửa năm không làm gì hết. Được hít thở trở lại bầu không khí bóng đá nóng bỏng thông qua giải U.21 là rất tuyệt vời để mọi người tiếp tục thể hiện tốt công việc, phát huy khả năng của mình, tích lũy thêm kinh nghiệm làm nhiệm vụ để chuẩn bị tốt cho mùa bóng 2022, mà nhất là V-League, giải hạng Nhất sắp khởi tranh trở lại sau tết”.

TRọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ cho Quốc Long (Sài Gòn FC). Đây là trọng tài luôn kiên quyết xử lý phù hợp các hành vi thô bạo

VPF

Do dịch bệnh còn phức tạp và do giải U.21 lần này tập trung thi đấu ở phía Bắc nên để đảm bảo an toàn y tế cũng như hạn chế việc phải di chuyển xa của lực lượng giám sát, trọng tài nên ban trọng tài thống nhất với VFF chỉ gọi các giám sát và trọng tài chủ yếu ở khu vực phía Bắc và miền Trung- Tây Nguyên, gần như vòng loại không gọi bất cứ giám sát, trọng tài nào đến từ các tỉnh thành phía Nam. Ông Võ Minh Trí giải thích: “ Có rất nhiều trọng tài phía Nam rất tốt, đang phát triển năng lực và được ban trọng tài quy hoạch, nhưng tạm thời chưa thể làm vòng loại. Tất cả phải đặt vấn đề an toàn và y tế lên hàng đầu, cộng với việc hạn chế di chuyển nên có thể chúng tôi sẽ cân nhắc để gọi vài người tham gia vòng chung kết”.

Trọng tài Lê Đức Cảnh từng thổi V-League trận Đà Nẵng- Hà Nội

Đông Nghi

Tại vòng loại giải U.21 lần này, các giám sát trọng tài đều là những người giỏi nghề từng làm V-League và hạng Nhất nhiều năm như Nguyễn Tấn Hiền, Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội), Võ Quang Vinh (Đà Nẵng), Trần Thanh Liêm (Quảng Nam), Nguyễn Long Hải (Huế), còn nhiều trọng tài vừa tham gia V-League đã được triệu tập như Vũ Phúc Hoan (Bắc Giang), Hoàng Thanh Bình (Hải Phòng), Nguyễn Viết Duẩn (Hải Dương), Lê Đức Cảnh (Thanh Hóa), các trọng tài hạng Nhất như Hà Văn Thức (Thanh Hóa), Ngô Đức Việt (Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Tưởng, Lê Đức Thuận (Gia Lai), Nguyễn Kim Việt Bảo (Bình Thuận), Ngô Đắc Tiến (Huế) và trợ lý trọng tài hạng Nhất như Nguyễn Tuấn Minh (Nghệ An), Hà Văn Tuyên (Hải Phòng), Nguyễn Phước Thuận (Khánh Hòa), Phạm Ngọc Vinh (Bắc Giang), Nguyễn Bách Khoa (Lâm Đồng), Trần Văn Tân (Quảng Nam), Nguyễn Văn Lưu (Hà Nội), Đoàn Quốc Huy (Hưng Yên)..

Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền và phó ban trọng tài Võ Minh Trí chọn lựa trọng tài và giám sát cho giải U.21

VFF

Theo kế hoạch, sau khi xét nghiệm PCR vào buổi sáng, chiều ngày 1.12, ban trọng tài sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ các giám sát và trọng tài tại Hà Nội. Phó ban trọng tài Võ Minh Trí sẽ trực tiếp cập nhật luật và ôn lại các tình huống nhạy cảm liên quan đến bàn thắng, việt vị, phạt đền, thẻ phạt..và nhiều dẫn chứng khác để lực lượng giám sát, trọng tài có sự tập trung tốt, điều hành công bằng, vô tư góp phần vào thành công của vòng loại giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.