Giải bóng đá hạng Nhì: Đồng Nai và trẻ Quảng Nam ‘vô địch’ lượt đi

09/05/2022 23:06 GMT+7

2 đội Đồng Nai và trẻ Quảng Nam đã bứt phá ngoạn mục ở lượt đi giải bóng đá vô địch hạng Nhì quốc gia để dẫn đầu một cách xứng đáng và tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua thăng hạng.

Không có gì bất ngờ khi tại bảng A, trẻ Quảng Nam đã về đầu vượt trên những đội có tham vọng khác như Lâm Đồng, Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Trong cuộc đối đầu với đối thủ nặng ký là Lâm Đồng, tưởng chừng như Quảng Nam sẽ khó bảo vệ ngôi đầu bảng nhưng dàn cầu thủ của HLV Đặng Đức Nhật với nòng cốt là nhiều cầu thủ U.21 đã chơi khá hay để giành lại 1 điểm ở phút bù giờ.

Trận Hải Nam Vĩnh yên Vĩnh Phúc (áo xanh) thắng Kon Tum

VFF

Đình Bắc mở điểm cho trẻ Quảng Nam bằng bàn thắng ở phút 68, nhưng Lâm Đồng của HLV Hứa Hiền Vinh đã lật ngược tình thế vượt lên chiếm lợi thế khi ghi liền 2 bàn thắng ở phút 77 do Lương Thanh Sang và phút 84 do Trần Văn Hòa ghi để vượt lên dẫn 2-1. Nhưng đáng tiếc cho Lâm Đồng cầm vàng lại để vàng rơi khi không bảo toàn được thành quả để chính Đình Bắc có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+3 của trận đấu.

Hòa Bình (giữa) bị trẻ Đà Nẵng cầm chân

VFF

Trận hòa này giúp trẻ Quảng Nam vô địch lượt đi bảng A với 14 điểm bỏ lại Lâm Đồng và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (thắng Kon Tum 1-0) cùng 10 điểm. Trong khi đó Hòa Bình sau khi vùng lên ở 2 trận trước lại bất ngờ chùn lại khi để trẻ Đà Nẵng cầm hòa 0-0. Kết quả này khiến Hòa Bình chỉ có 9 điểm, tạm xếp thứ tư. Thầy trò HLV Lê Quốc Vượng phải cố gắng nhiều hơn mới hy vọng cải thiện tình hình.

Ở bảng B, Đồng Nai tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại mùa giải năm nay khi giành chiến thắng 4-0 trước Trẻ TP.HCM với các bàn thắng do Lâm Văn Ngoan, Ngô Dương Thái, Lương Quốc Thắng và 1 bàn đá phản của hậu vệ đội bóng TP.HCM, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 6 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận.

Đồng Nai (áo đen) chơi hay quật ngã trẻ TP.HCM đậm 4-0

Anh Bầu

Xếp ở vị trí thứ hai tại bảng đấu này là Bình Thuận. Tuy vậy, họ đã bị Gia Định thu hẹp khoảng cách về điểm số xuống chỉ còn 2 điểm sau thất bại 2-3 trước chính đối thủ này. Sau sự khởi đầu chệch choạc và gây nhiều hoài nghi cho người hâm mộ, Gia Định đã trở lại đường ray sau chiến thắng với cùng tỷ 1-0 trước đội đầu bảng Đồng Nai ở vòng 5 và Vĩnh Long ở vòng 6. Đến vòng 7, họ tiếp tục giành thêm 3 điểm với chiến thắng 3-2 trước đội xếp thứ nhì là Bình Thuận, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Các bàn thắng do Hứa Minh Đạt ghi cú đúp và Lâm Thái Tân. Nếu tiếp tục duy trì sự thăng hoa này tại giai đoạn lượt về, Gia Định hoàn toàn có thể cạnh tranh một trong hai suất vé vào vòng chung kết.

Đội bóng Gia Định (áo vàng) đã tìm lại chính mình

Hoàng Sang

Trong khi đó Tiền Giang thắng Vĩnh Long 4-2 để vươn lên 8 điểm tạm xếp thứ tư vẫn còn cơ hội để hy vọng giành suất vào vòng chung kết. Ở lượt này Đồng Tháp của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình nghỉ nên vẫn dậm chân tại chỗ với 6 điểm. Các đội sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi tái khởi động cuộc đua với lượt trận đầu tiên của lượt về, diễn ra vào ngày 13.5 tới.

Xếp hạng chung cuộc lượt đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.