Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục tác phẩm dự thi

22/11/2023 12:22 GMT+7

Có 236 tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa, tăng 98% so với năm 2022. Báo Thanh Niên vinh dự đạt giải xuất sắc ở mục giải thưởng Chuyên đề.

Sáng 22.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023.

Năm nay, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa đã trao 31 giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Báo Thanh Niên đạt giải Chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tác phẩm Khánh Hòa đột phá từ 2 Nghị quyết lớn của tác giả Hiền Lương. 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục tác phẩm dự thi  - Ảnh 1.

Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải xuất sắc giải Chuyên đề viết về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa

CÔNG ĐỊNH

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 21.4 đến 1.10.2023), Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 319 tác phẩm báo chí của 216 tác giả/nhóm tác giả. Trong đó, có 236 tác phẩm của 133 tác giả/nhóm tác giả đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của thể lệ giải. 

Nhìn nhận về giải năm nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết số lượng và chất lượng các tác phẩm năm nay vượt trội hơn các mùa giải trước; so với năm 2022, số lượng tác phẩm tăng 98%.

Theo ông Toàn, so với các năm trước, giải năm nay đã thu hút sự quan tâm nhiều hơn của đội ngũ phóng viên, nhà báo, những cây bút chuyên, không chuyên, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng, có nhiều tác phẩm tham dự giải như: Hội Nhà báo tỉnh (120 tác phẩm), các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM hoạt động trên địa bàn tỉnh có 92 tác phẩm so với 40 tác phẩm năm 2022. 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục tác phẩm dự thi  - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh trao chứng nhận 3 đơn vị đạt giải tập thể xuất sắc Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023

CÔNG ĐỊNH

Bên cạnh sự tham gia của những cây bút chuyên nghiệp, một số cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia sáng tác tác phẩm báo chí gửi tham dự giải (năm 2022 có 8 tác phẩm; năm 2023 có 51 tác phẩm).

Trong đó, nhiều tác phẩm đã đi sâu vào việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống; việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, những quyết sách của tỉnh trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, đưa Khánh Hòa phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Có thể kể đến các tác phẩm như: Nghị quyết từ thực tiễn cuộc sống, Khánh Hòa sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, Then chốt của then chốt, Khánh Hòa đột phá từ 2 nghị quyết lớn

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục tác phẩm dự thi  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao chứng nhận cho tác giả đạt giải nhất cuộc thi cho phóng viên Phạm Thanh Long (Báo Khánh Hòa)

CÔNG ĐỊNH

Ông Toàn cũng cho hay, “chất xây dựng Đảng” trong các tác phẩm dự thi đã được thể hiện rõ nét hơn; phản ánh toàn diện, sinh động, bám sát tình hình công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, mảng đề tài thời sự được người dân quan tâm đã được các tác giả khai thác có trọng tâm, trọng điểm, thấy được “chất Đảng” qua từng câu chuyện mang đậm hơi thở cuộc sống. 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục tác phẩm dự thi  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (thứ 4 từ trái qua) với các tác giả đạt giải và đơn vị tham gia tổ chức giải chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao giải

CÔNG ĐỊNH

"Giải đã tạo một luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên không khí sáng tạo, niềm cảm hứng, say mê trong đội ngũ phóng viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết về xây dựng Đảng - một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khô, khó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng, đầy đủ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ông Toàn cho hay.

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phát động cuộc thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV năm 2024.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.