Giấc mơ World Cup: Nên có giải League để phát hiện thêm nhiều tài năng

14/06/2022 07:11 GMT+7

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam đã đưa ra những đề xuất nhằm cải tiến lại hệ thống thi đấu với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành hiến kế: “Sau VCK U.23 châu Á, các cầu thủ trẻ trở về CLB và gần như từ nay đến cuối năm họ không còn giải đấu nào cấp độ U.23 nữa, còn để CLB sử dụng họ hay không thực sự là không có một ràng buộc nào nên ai thích thì dùng, không thích thì để đó. Như CLB Phố Hiến luôn phát huy việc tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ nên chắc chắn Văn Đô, Công Đến hay Tuấn Hưng sẽ thi đấu thường xuyên ở giải hạng nhất, còn những CLB khác thì được chăng hay chớ vì họ vẫn ưu tiên ngoại binh và những cầu thủ có tuổi, kinh nghiệm hơn nên ít dùng trẻ.

Theo tôi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải đưa vào quy chế bắt buộc để duy trì và phát triển lứa tài năng U.23 cũng như phải có nguồn kế thừa dồi dào. Trước mắt, tại đại hội sắp tới của VFF vào cuối năm nay khi bóng đá Việt Nam có ban chấp hành mới thì nên ưu tiên hàng đầu tổ chức lại hệ thống bóng đá trẻ và trao cơ hội cho người trẻ được cọ xát nhiều hơn. Cần phải đưa vào quy chế bóng đá bắt buộc CLB tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia phải có 2 tuyến U.17 và U.19 bằng chính nguồn lực của mình, chứ không nên dựa dẫm từ nguồn cung của các đơn vị khác, đồng thời nên đưa vào điều lệ V-League mỗi CLB phải đăng ký ít nhất 5 cầu thủ dưới 21 tuổi và phải có từ 2 - 3 cầu thủ được ra sân thường xuyên”.

Trần Liêm Điều và Nhâm Mạnh Dũng: Những “người đóng thế” ấn tượng của U.23 Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhân (19) nổi bật nhờ trưởng thành qua giải U.21 quốc gia

Phúc Thắng

Còn ông Trần Văn Quỳnh, Trưởng đoàn các đội trẻ của HAGL, kỳ vọng: “Bóng đá Việt Nam cần tiến tới việc tổ chức League cho các đội trẻ, chẳng hạn như phải có một giải đấu cho đội U.21 đá mở màn trước các trận V-League như các giải bóng đá châu Âu đang làm hay trước đây TP.HCM những năm 80 thế kỷ trước từng làm. Phải tạo cơ hội cho cầu thủ U.21 được chơi bóng nhiều, được cọ xát thường xuyên và ít nhất cũng có trên dưới 25 trận đá League cộng thêm cuối năm đá giải U.21 Thanh Niên, thì với mật độ 30 - 35 trận/năm, chắc chắn cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ hay hơn nhiều, đóng góp mặt bằng dồi dào cho U.23 Việt Nam.

Lứa U.23 Việt Nam hiện nay rất hay cũng nhờ họ được đá các giải U.21, U.19 vừa rồi, nhưng sẽ còn hay hơn nếu họ được đá nhiều hơn nữa. Chỉ có cải tiến lại hệ thống thi đấu thì bóng đá Việt Nam khi đó mới có thể an tâm nghĩ đến nguồn kế thừa đều đặn, có chất lượng, giao cho HLV ngoại nâng tầm họ để hiện thực hóa được giấc mơ World Cup”.

Việt Anh - Thanh Bình: Bộ đôi trung vệ hiếm có của bóng đá Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.