Giấc mơ gỏi cuốn đến Cannes

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
18/05/2022 06:25 GMT+7

Giấc mơ gỏi cuốn (Spring Roll Dream), phim hoạt hình của đạo diễn Mai Vũ, được chiếu và tranh giải trong hạng mục La Cinef, Liên hoan phim Cannes 2022 .

Khi cậu bé mở toang cánh cửa để cùng mẹ bước vào nhà, ông ngoại cậu đã ở đó, trong căn bếp. “Hôm nay bố sẽ làm món gỏi cuốn đãi cả nhà”, ông nói. Đáp lại là cô con gái: “Nhưng hôm nay con định nấu mì ống phô mai”… Những hình ảnh ngắn ngủi của trailer phim Giấc mơ gỏi cuốn (Spring Roll Dream) là như vậy. Ở đó, có một Việt Nam qua những nguyên liệu món gỏi cuốn bày trên đảo bếp, tiếng đàn bầu buồn buồn lẫn giọng tình cảm của một người đàn ông đứng tuổi do NSND Bùi Bài Bình thể hiện.

Gia đình cùng cuốn gỏi trong phim Giấc mơ gỏi cuốn

NVCC

“Tôi chọn chú Bùi Bài Bình để lồng tiếng vì giọng chú dường như nằm trong tiềm thức của tôi. Tôi không thể nói chính xác ấn tượng đó từ phim nào, chương trình nào nhưng nhiều năm trước khi xem VTV chất giọng chú giống giọng của bố. Bố tôi là người miền Bắc, hơi bảo thủ nhưng tình cảm”, Mai Vũ nhớ lại.

Giấc mơ gỏi cuốn kể về một gia đình ba thế hệ. Người con gái và cháu sống ở nước ngoài. Người ông và họ có những chênh lệch thế hệ, chênh lệch vùng văn hóa và điều đó đôi khi có thể dẫn đến khác biệt trong việc chọn món ăn, cách nấu nướng. Phim có những tương đồng về trải nghiệm chính gia đình Mai Vũ vớì chị gái hiện sống ở Mỹ. “Nó không hẳn là mâu thuẫn mà là nỗi lo lắng sợ hãi khác nhau giữa các thế hệ”, nữ đạo diễn cho biết.

Giấc mơ gỏi cuốn (Spring Roll Dream) là bộ phim hoạt hình dài 9 phút của đạo diễn Mai Vũ được chiếu và tranh giải trong hạng mục La Cinef, LHP Cannes 2022. La Cinef (tên cũ Cinéfondation) là một trong những hạng mục chính của LHP Cannes, nhằm tìm kiếm tài năng làm phim trẻ trên toàn thế giới. Mỗi năm có hơn 2.000 phim của sinh viên điện ảnh được gửi tới La Cinef. Mai Vũ, đạo diễn và họa sĩ chính của Giấc mơ gỏi cuốn, hiện là sinh viên Trường Điện ảnh và truyền hình quốc gia Vương quốc Anh (National Film and Television School).

Trước khi học điện ảnh, làm phim, Mai Vũ có 2 năm học ngành nội thất, điều này giúp cô trong một số công việc cụ thể, chẳng hạn khi vào set dựng mô hình thật. “Bất cứ môn nghệ thuật nào học được đều là căn bản để làm phim. Việc học nội thất giúp tôi nhiều. Các mô hình trong phim kích cỡ nhỏ bằng 1/7 kích thước thật”, Mai Vũ cho biết.

Ê kíp của cô gồm những người đến từ nhiều nước khác nhau như Hà Lan, Ba Lan...; trong đó có biên kịch người Úc gốc Hoa, một người dựng phim gốc Việt. “Các bạn ấy hiểu về văn hóa châu Á cũng như những khác biệt Đông Tây”, Mai Vũ nói.

Đạo diễn Mai Vũ

Yếu tố văn hóa Việt cũng được cô khai thác để sử dụng trong phim, tuy nhiên, đó không phải là điểm nhấn. Sức mạnh của phim đến từ chính đề tài gia đình. “Phim là câu chuyện gia đình thì dù như thế nào mọi người cũng tìm thấy điểm đồng cảm. Đoạn phim có những cử chỉ, sự quan tâm, cách ứng xử giao tiếp với nhau trong gia đình. Khi làm phim này tôi có cảm giác bố mẹ sống trong mình một lần nữa”, Mai Vũ chia sẻ.

Về thời điểm có thể chiếu phim tại Việt Nam, Mai Vũ cho biết, trước hết cô có dự định đưa phim đi nhiều liên hoan phim khác nhau. Sau Cannes, cô sẽ đưa Giấc mơ gỏi cuốn tới Liên hoan phim người Việt tại Mỹ. Cô hy vọng khoảng tết âm lịch sẽ đưa phim về Việt Nam, ưu tiên chiếu tại TP.HCM vì đó là nơi gia đình cô sinh sống.

Các phim đáng chú ý tranh giải Cành cọ vàng

Ảnh

Nữ diễn viên Lee Ji-eun trong phim Broker

IMDB

Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay là dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, diễn ra từ ngày 17 - 28.5 tại Cannes (Pháp).

Các phim nặng ký của Hollywood sẽ tham gia trình chiếu tại LHP Cannes 2022 gồm: Top Gun: Maverick của Tom Cruise, phim tiểu sử Elvis về huyền thoại âm nhạc Mỹ Elvis Presley của đạo diễn Baz Luhrmann với sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks và Austin Butler.

Hạng mục danh giá nhất của LHP Cannes là Cành cọ vàng (phim hay nhất) có 18 tác phẩm tranh tài. David Cronenberg sẽ đánh dấu sự trở lại của mình với dòng phim kinh dị tranh Cành cọ vàng Crimes of the Future với diễn xuất của Viggo Mortensen, Kristen Stewart và Lea Seydoux. Châu Á có các phim đầy khả năng đoạt Cành cọ vàng là phim hình sự Decision to Leave của Park Chan-wook (Hàn Quốc) và Broker của Hirokazu Kore-eda (Nhật).

Ngoài ra, còn phải kể đến Holy Spider của nhà làm phim Ali Abbasi (Đan Mạch), The Stars at Noon của đạo diễn Claire Denis (Pháp), nhà làm phim James Gray (Mỹ) với tác phẩm Armageddon Time…

Diễn viên Forest Whitaker sẽ có mặt để nhận giải Palme D’Or (Cành cọ vàng) danh dự cho những cống hiến trọn đời.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.