Giá xăng dầu thế giới ngày 8.1: Đồng loạt tăng mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/01/2020 11:35 GMT+7

Lo ngại nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông trong trường hợp xung đột nổ ra đã đẩy giá xăng dầu hôm nay (8.1) tăng mạnh.

Giá xăng dầu thế giới có dấu hiệu tăng mạnh vọt hơn 4,5% trong đầu giờ sáng nay (8.1) theo giờ Việt Nam. Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 đứng ở mức 64,57 USD/thùng, tăng 1,87 USD/thùng trong phiên; dầu WTI giao tháng 3 đứng ở mức 63,34 USD/thùng…
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3 lên mức cao lên đến 70,47 USD/thùng, tăng 2,20 USD/thùng trong phiên. Trước đó, kết phiên giao dịch 7.1, giá dầu WTI giảm 0,9% xuống 62,7 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1% xuống 68,2 USD/thùng.
Giá dầu đã vọt lên mức cao và dầu Brent đạt cao nhất kể từ tháng 9.2019, trong khi WTI lên mức cao nhất kể từ tháng 4.2019. Theo Market Watch, các thành viên OPEC tháng 12 sản xuất 29,5 triệu thùng/ngày, giảm 50.000 thùng/ngày so với số liệu tháng 11 điều chỉnh.
Thông tin giá dầu thế giới tăng mạnh, theo AFP, ngay sau khi Iran phóng loạt tên lửa nhắm vào hai căn cứ ở Iraq có lính Mỹ đồn trú. Trước đó, cả Mỹ và Iran đều đưa ra tuyên bố đã sẵn sàng cho những cuộc tấn công mới với các mục tiêu cụ thể được xác định. Cũng theo truyền thông thế giới, nơi dễ bị tổn thương nhất trong các đợt bắn đạn này là eo biển Hormuz, phía nam bờ biển Iran. 1/6 sản lượng dầu cho thế giới đi qua con đường này.
Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo, nguy cơ đối với việc sản xuất dầu ở Trung Đông là có thật và có thể sẽ tác động mạnh tới giá dầu thế giới.
Trong nước, giá xăng dầu ngày 8.1 theo bảng giá Petrolimex công bố, xăng RON95 tùy vùng có mức giá từ 20.990 - 21.510 đồng/lít, xăng E5 từ 19.880 - 20.270 đồng/lít, dầu Diesel 16.590 - 17.220 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.