Giá xăng dầu ngày 3.6.2020: Tăng vọt trước cuộc họp của OPEC+

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/06/2020 09:44 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô tương lai WTI nhảy vọt lên trên 37 USD/thùng, dầu Brent vượt quá mốc 40 USD/thùng - mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Đầu giờ sáng nay (ngày 3.6, giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 tiếp tục điều chỉnh tăng 0,91 USD, tương đương 2,47%, lên 37,72 USD/thùng. Kết thúc phiên trước đó trên sàn Nymex (rạng sáng hôm nay, theo giờ Việt Nam), hợp đồng này đã tăng 1,37 USD, tương đương 3,9%, lên 36,81 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 8 hôm nay cũng tăng gần 2%, thêm 0,77 USD lên 40,34 USD/thùng.
Dữ liệu trên Dow Jones Market cho thấy, cả hai hợp đồng tương lai dầu WTI và dầu Brent đang giao dịch với mức giá cao nhất kể từ ngày 6.3.2020.
Theo MarketWatch, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đáng chú ý là nhà sản xuất lớn Nga - thành viên quan trọng trong nhóm OPEC+, hiện đang dự kiến sẽ gia tăng mức cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng mỗi ngày. Ông Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, Ả Rập Xê Út  mới là quốc gia dẫn đầu các cuộc đàm phán để thúc đẩy việc gia hạn cắt giảm.
Từ khi xuất hiện thông tin Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) sẽ có cuộc họp trong tuần này về việc gia hạn giảm sản lượng, giá dầu thế giới khởi sắc liên tục. Giá đột ngột ngột tăng vọt bởi có thông tin các nhà xuất khẩu dầu chủ chốt có thể đồng ý gia hạn trước khi cuộc họp trực tuyến diễn ra. Thông tin trên MarketWatch cho biết, OPEC+ đã gần đạt thỏa thuận gia hạn cắt giảm cho đến ngày 1.9 và kế hoạch họp thảo luận trực tuyến dự kiến diễn ra trong tuần này.
Theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ đạt được vào tháng 4 vừa qua, các nước thành viên OPEC+ thực hiện cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6, sau đó thu hẹp xuống mức 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng 7 - 9 năm nay. Nếu việc cắt giảm sản lượng kéo dài, các nhà phân tích dự báo giá dầu Brent có khả năng tăng lên 40 - 45 USD/thùng. Ngoài ra, thị trường dầu thô đang được củng cố với hy vọng việc mở cửa trở lại các nền kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19 sẽ giúp tăng nhu cầu tiêu thụ dầu và các sản phẩm xăng dầu khác.
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 3.6, xăng E5 RON92 giá từ 12.400 - 12.640 đồng/lít, xăng RON95 từ 13.120 - 13.380 đồng/lít, dầu diesel từ 11.040 - 11.260 đồng/lít, dầu hỏa từ 8.750 - 8.920 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.