Giá xăng dầu ngày 29.6.2020: Lao dốc do diễn biến Covid-19 phức tạp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/06/2020 10:10 GMT+7

Lo ngại dịch Covid-19 lại lan rộng, giá dầu thô sụt 2% ngay sáng đầu tuần, dầu thô của Mỹ xuống dưới ngưỡng 38 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 10 ngày qua.

Đầu giờ sáng hôm nay (29.6, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI giao tháng 8 mất 75 cent, tương đương 2%, xuống 37,74 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 mất 72 cent, xuống 37,93 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8 cũng sụt 65 cent, tương đương 1,6%, xuống 40,28 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 sụt 68 cent, xuống 40,25 USD/thùng.
Như vậy, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà giảm từ cuối tuần trước, giảm sâu ngay phiên đầu tuần này. Theo Reuters, giá dầu dự kiến kết thúc tháng 6 triển vọng hơn do nhiều giàn khoan được đóng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) liên tục cắt giảm sản lượng… Tuy nhiên, virus corona lại bùng phát trên toàn cầu, toàn thế giới đã vượt quá con số 10 triệu ca nhiễm tính đến Chủ nhật (28.6), khiến nhiều quốc gia tiếp tục áp lệnh hạn chế đi lại. Các nhà phân tích tài chính ANZ tỏ ý nghi ngại về khả năng thị trường dầu có thể tiếp tục phục hồi nhu cầu hay không khi có thêm các quốc gia đang xem xét việc mở cửa trở lại. Các tiểu bang đông dân nhất của Mỹ như Texas, Florida và California có số ca nhiễm tăng vọt, tồn kho dầu tại Mỹ lại tăng mạnh lên 13,8 triệu thùng/ngày. Tiểu bang Texas có số lượng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ đã có hơn nửa tháng có số ca nhiễm tăng liên tiếp mỗi ngày. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán bar và hạn chế các cuộc tụ họp ngoài trời. Chuyên gia cao cấp bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng quốc gia Úc - Lachlan Shaw cho rằng, điều đáng sợ là ngay cả khi các lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, mọi người cũng sẽ ở nhà vì những rủi ro về sức khỏe, khiến nhu cầu thị trường sẽ giảm đi đáng kể. Thế nên, bất chấp mọi nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC+, giá dầu vẫn được dự báo khó phục hồi sớm.
Ở trong nước, ngày 29.6, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng RON95 từ 14.970 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 14.250 đồng/lít, dầu diesel từ 12.410 đồng/lít, dầu hỏa từ 10.030 đồng/lít. Trước đó, ngày 27.6, liên bộ điều chỉnh tăng mỗi lít xăng lên gần 900 đồng và dầu diesel tăng gần 600 đồng, dầu hỏa tăng hơn 400 đồng mỗi lít. Cũng tại kỳ điều chỉnh này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp ước tính còn 4.410 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.