Giá xăng dầu ngày 27.5.2020: Giảm nhẹ sau khi vượt ngưỡng 34 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/05/2020 09:40 GMT+7

Giá dầu thế giới đầu giờ sáng nay (27.5, giờ Việt Nam), điều chỉnh giảm nhẹ gần 1% nhưng vẫn nằm trên ngưỡng 34 USD/thùng.

Ngày 27.5, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 mất 20 cent, tương đương 0,58%, xuống 34,15 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 mất 22 cent, xuống 34,55 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 cũng mất 22 cent, tương đương 0,61%, xuống 35,95 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 mất 21 cent, xuống 36,53 USD/thùng.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 26.5, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex vọt lên 1,1 USD, tương đương 3,3%, lên 34,35 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 cũng tăng 64 cent, tương đương 1,8%, lên 36,17 USD/thùng.
Theo MarketWatch, cắt giảm sản lượng và nới lỏng phong tỏa tại các nước là 2 lý do khiến giá dầu hồi phục mạnh. Ước tính, sản lượng dầu toàn cầu đã giảm khoảng 13 - 15 triệu thùng mỗi ngày trong thời gian gần đây. Robbie Fraser, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Schneider Electric cho rằng, con số cắt giảm phần lớn được dựa vào những thỏa thuận trước đó của các nước xuất khẩu dầu mỏ. Chưa kể, dầu thô của Mỹ theo dữ liệu công bố cũng giảm 1,5 triệu thùng mỗi ngày khiến nguồn cung dầu giảm đáng kể.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thế giới vẫn còn rất hạn chế. Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu còn lâu mới lấy lại "phong độ" và khó phục hồi về mức trước dịch Covid-19 nhanh như khi giá giảm. Trưởng phòng thị trường dầu mỏ tại Công ty nghiên cứu Rystad Energy - ông Bjornar Tonhaugen nhận định: Vấn đề trọng tâm là các thị trường hiện đang chuyển sang tốc độ phục hồi. Từ bây giờ, nhu cầu sẽ tăng nhanh lại như thế nào là yếu tố chính quyết định giá dầu trong thời gian tới. Dự kiến, trong khoảng 2 tuần nữa, sẽ có cuộc họp của Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ lớn và các nước đồng minh, hy vọng đây là dịp để “hiểu tốc độ giá dầu sẽ được phục hồi” như thế nào trong nửa năm còn lại.
Giá xăng dầu ngày 27.5 trong nước theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex, xăng E5 RON92 từ 11.520 đồng/lít, xăng RON95 từ 12.230 đồng/lít, dầu diesel từ 9.850 đồng/lít, dầu hỏa từ 7.880 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.