Giá xăng dầu ngày 23.1.2021: Lao dốc do dự trữ dầu thô Mỹ tăng mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2021 13:12 GMT+7

Chịu sức ép bởi dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng và lo ngại các đợt phong tỏa mới vì dịch Covid-19 , giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh phiên cuối tuần.

Ngày 23.1, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI đóng phiên cuối tuần giảm 1,15 USD (tương đương 2,16%) về 51,98 USD/thùng. Dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng mất 20 cent (tương đương 0,36%), về 55,21 USD/thùng, hợp đồng dầu Brent giao các tháng sau cũng giảm mạnh, về ngưỡng 54 USD/thùng và thậm chí về ngưỡng 53 USD/thùng cho các hợp đồng giao từ tháng 9-11.
Giá dầu ngày 23.1 giảm mạnh trong bối cảnh thị trường lo ngại về khả năng tiêu thụ dầu thô đang giảm do đại dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Trung Quốc, ngày 21.1, Thượng Hải công bố ca nhiễm mới đầu tiên sau 2 tháng không có ca nhiễm nào. Trung Quốc cũng kêu gọi người dân hạn chế đi lại nhiều trong dịp Tết Nguyên đán tới. Dự báo, Trung Quốc có thể áp tình trạng nghiêm ngặt, hạn chế tối đa di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán này. Đến nay, dịch Covid-19 đã lây lan sang hơn 60 quốc gia và bên cạnh một số quốc gia đã khống chế thành công (trong đó có Việt Nam), thì có nhiều quốc gia có ca nhiễm mới gia tăng trong mùa đông này. Theo đó, giá dầu thế giới luôn trong cảnh phập phồng của diễn biến của dịch.
Ngày 20.1 vừa qua, Viện dầu mỏ Mỹ công bố dự trữ dầu thô của nước này đã vọt lên 2,6 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với con số dự báo giảm 1,2 triệu thùng mà các nhà phân tích đã đưa ra trước đó trên Reuters. Theo Bộ Giao thông Mỹ, việc đi lại của người dân Mỹ giảm 11% trong tháng 10 do tình trạng Covid-19 gia tăng tại quốc gia này trước và sau năm mới.
Ngày 23.1, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 mức cao nhất 15.948 đồng/lít; xăng RON95 16.930 đồng/lít; dầu diesel 12.647 đồng/lít; dầu hỏa 11.558 đồng/lít; dầu mazut 12.272 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.