Giá xăng dầu ngày 23.3: Dự báo sẽ xuống dưới 20 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/03/2020 09:01 GMT+7

Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (23.3), giá dầu thế giới liên tục điều chỉnh giảm thấp hơn giá chốt phiên cuối tuần trước. Dự báo sẽ tiếp tục lao dốc trong tuần này.

Giá dầu thô WTI hợp đồng giao tháng 4 tính đến đầu giờ sáng nay (23.4, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 22 USD/thùng, giảm 0,63 USD, tương đương gần 2,8% so phiên kết thúc hôm cuối tuần; hợp đồng giao tháng 5 dừng ở mức 21,92 USD/thùng, giảm 0,71 USD. Giá dầu Brent hợp đồng giao tháng 4 dừng ở mức 25,66 USD/thùng, giảm 1,72 USD, tương đương 6,28%.
Tuần trước, thị trường xăng dầu thế giới chứng kiến cuộc lao dốc với mức giảm gần 30% do cuộc chiến về giá giữa Nga và Ả Rập Xê Út và sự lan tràn quá nhanh của dịch cúm Covid-19.
Giá dầu thế giới ngày đầu tuần tiếp tục đà lao dốc trước lo ngại quá tải tại các kho dự trữ dầu thô thế giới. Đặc biệt, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia, làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế, gây sụt giảm nghiêm trọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020 sẽ giảm kỉ lục khoảng 1,1 triệu thùng/ngày. Với tốc độ giảm 7 - 8% mỗi ngày như hiện nay, giá dầu thô thế giới có nguy cơ giảm xuống mức dưới 20 USD/thùng trong những ngày tới. Thậm chí, theo một số dự báo, giá dầu có thể lao dưới mức 10 USD/thùng nếu dịch Covid-19 chưa được khống chế và cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út không sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có một tin khá lạc quan là mới đây, trên tờ The Wall Street Journal, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ can thiệp vào cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và Ả Rập Xê Út vào thời điểm thích hợp nhằm bình ổn thị trường.
Ở trong nước, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố (21.3), giá xăng RON 95 từ 16.810 đến 17.240 đồng/lít, xăng E5 RON 92 từ 16.050 đến 16.370 đồng/lít, dầu diesel từ 13.030 - 13.290 đồng/lít, tùy vùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.