Giá xăng dầu ngày 22.6.2020: Tiếp đà tăng nhẹ, vượt mốc 42 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/06/2020 12:38 GMT+7

Cả hai hợp đồng dầu thô WTI và Brent sáng đầu tuần tiếp đà tăng nhẹ, dầu thô ngọt nhẹ WTI xấp xỉ mốc 40 USD/thùng, dầu Brent vẫn quá ngưỡng 42 USD/thùng.

Ngày 22.6, theo giờ Việt Nam, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 nhích lên 8 cent, tương đương 0,2%, lên 39,83 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 cũng nhích mức tương đương lên 39,75 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng giao tháng 8 nhích thêm 3 cent, tương đương 0,07%, lên 42,22 USD/thùng.
Trong tuần trước, cả hai hợp đồng đầu thô đều tăng mạnh, dầu WTI của Mỹ tăng gần 10% và dầu Brent tăng gần 9%.
Thị trường dầu thô ngày đầu tuần tiếp tục được điều chỉnh tăng nhờ vào một số thông tin khá tích cực từ Mỹ. Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh tại một số tiểu bang, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ không tái đóng cửa nền kinh tế nữa. Song song đó, tuần trước, Bộ Giao thông Mỹ từ chối 4 hãng hàng không Trung Quốc về việc cho phép thực hiện thêm những chuyến bay hàng không giữa hai nước. Theo Reuters, Bộ Giao thông Mỹ khẳng định quyết định này không phải vì quy định hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch Covid-19, mà Mỹ muốn sự bình đẳng trong các dịch vụ vận tải hành khách theo kế hoạch 2 quốc gia trước đó. Dự kiến trong đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc sẽ cho phép mở 4 chuyến bay mỗi tuần giữa hai nước. Nhu cầu về nhiên liệu sẽ tăng khi nhiều hãng bay thế giới bắt đầu hoạt động trở lại.
Ngoài Mỹ, các quốc gia châu Âu tuần qua cũng tuyên bố mở cửa tại biên giới nội khối để đón khách du lịch và thực hiện các hoạt động giao thương kinh tế. Reuters thông tin, công dân nhiều nước trong khối EU, thậm chí Anh sang EU cũng không còn bị cách ly vì dịch Covid-19. Pháp trong hôm nay (22.6) sẽ mở cửa các trường học trở lại…
Nhu cầu về dầu thô thế giới được dự báo sẽ tăng trở lại trong bối cảnh thông tin về nghiên cứu vắc xin điều trị Covid-19 đang có những triển vọng tốt, việc cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu mỏ cũng đang được tuân thủ nghiêm túc đã giảm phần nào lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu dầu trong thời gian tới.
Ở trong nước, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ ngày 22.6 của Petrolimex, xăng RON95 từ 14.080 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 13.390 đồng/lít, dầu diesel từ 11.510 đồng/lít và dầu hỏa từ 9.610 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.