Giá xăng dầu hôm nay 9.12.2023: Tuần giảm thứ 7 liên tiếp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/12/2023 09:50 GMT+7

Mặc dù đã quay đầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, song tính hết tuần này, giá dầu thô thế giới vẫn giảm hơn 4%, đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp. Đây là chuỗi tuần giảm dài nhất trong 5 năm qua.

Ngày 9.12, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,79 USD, tương đương 2,4%, lên 75,84 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,89 USD, tương đương 2,7%, lên 71,23 USD/thùng. 

Tuy vậy, tính hết tuần, cả 2 loại dầu lao dốc 4 - 5%, là tuần giảm thứ 7 liên tiếp - đánh dấu chuỗi giảm hàng tuần dài nhất trong 5 năm qua.

Lo lắng dư cung trong bối cảnh nhu cầu yếu khiến thị trường trượt dốc. Nhà phân tích tại Rrice Futures Group, ông Phil Flynn nhận xét, trong tuần, có phiên tăng đầu tiên có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đã tìm được mức sàn sau 6 tuần giảm liên tiếp. 

Giá xăng dầu hôm nay 9.12.2023: Tuần giảm thứ 7 liên tiếp - Ảnh 1.

Giá dầu giảm hơn 4% trong tuần này

REUTERS

Theo Reuters, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến, khiến giá dầu quay đầu tăng phiên cuối tuần. Trong tháng 11, việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 199.000, cao hơn so với dự đoán của Dow Jones là 190.000 việc làm mới và cao hơn mức tăng 150.000 trong tháng 10. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 3,7%, thấp hơn so với mức dự báo giảm 3,9%. Thị trường lao động tăng sẽ hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới này quay trở lại.

Giống như dầu thô, ngày 8.12, giá xăng tương lai của Mỹ đã phục hồi khoảng 3% từ mức thấp nhất trong 2 năm.

Trong diễn biến khác, Ả Rập Xê Út và Nga - 2 nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - vừa có lời kêu gọi tất cả thành viên của OPEC+ tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng. OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 1/2024. Song nhiều lo ngại rằng một số thành viên có thể không tuân thủ cam kết của mình.

Trong nước, chiết khấu bán lẻ xăng dầu theo thông báo của các thương nhân phân phối ngày 9.12 cao hơn ngày trước (8.12) 100 đồng, từ 1.350 đồng lên 1.450 đồng/lít đối với mặt hàng xăng và dầu, lấy hàng tại kho.

Ngày 9.12, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 21.290 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.322 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 19.721 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 20.922 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 15.527 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.