Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2022: Rớt khỏi mốc 90 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/02/2022 09:08 GMT+7

Sau mấy ngày tăng mạnh, có khi vọt lên trên 93 USD/thùng, giá dầu thô WTI của Mỹ sáng nay mất hơn 2 USD về dưới mốc 90 USD/thùng.

Ngày 9.2, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 89,6 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 91 USD/thùng. Trước đó, chốt phiên giao dịch khuya 8.2, cả hai hợp đồng này lao dốc mất hơn 2%. Theo đó, dầu Brent giảm 2,1% xuống 90,78 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giảm 2,1% xuống 89,36.

Giá dầu thô lao dốc sau thông tin đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được nối lại

REUTERS

Tuy nhiên, cả hai hợp đồng đều phải đối mặt với tình trạng bù hoãn bán trong những tháng tới. Đà tăng của giá dầu hôm nay bị chững lại bởi đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng Mỹ sớm gỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran khi vòng đàm phán hạt nhân có nhiều tín hiệu tích cực.

Theo Reuters, đầu tuần, giá dầu thô Brent đã tăng lên 94 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10.2014, còn giá dầu WTI đạt 93,17 USD vào cuối tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 9.2014.

Giá dầu thô đột ngột lao dốc từ đỉnh của hơn 7 năm nhờ việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran với hy vọng có thể hồi sinh một thỏa thuận hạt nhân quốc tế và cho phép thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) xuất khẩu nhiều dầu hơn. Ngày 8.2, các cuộc đàm phán này đã được nối lại tại Vienna (Áo). Dự kiến một thỏa thuận có thể đưa ra thị trường hơn 1 triệu thùng dầu từ Iran mỗi ngày giúp thúc đẩy nguồn cung toàn cầu lên khoảng 1%.

Trên Reuters, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Rystad Energy, ông Louise Dickson, cho rằng chính phủ Mỹ đang cố gắng điều chỉnh giá dầu bằng cách khẩn trương đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Cũng theo vị này, bất kỳ thỏa thuận nào với Iran đều có thể giải phóng thêm sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ trong vòng 4 - 6 tháng, hoặc thậm chí nhanh hơn vì Iran được cho là có kho dự trữ dầu trên nước. Như vậy, nếu thỏa thuận đạt được, hoạt động xuất khẩu dầu thô sẽ trở lại sôi động hơn.

Trong nước, trước tình trạng giá xăng dầu thế giới tăng mạnh nhưng trong nước chưa điều chỉnh vì đúng dịp tết âm lịch, thông tin từ Bộ Công thương cho hay, đã xuất hiện một số trường hợp đóng cửa hàng xăng dầu tạm ngưng bán để chờ kỳ điều chỉnh giá tới, ngày 11.2. Ngày 8.2, UBND TP.HCM cũng phối hợp Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường TP.HCM để họp bàn về vấn đề này và sẽ xử phạt đối với những trường hợp cố ý găm hàng không bán chờ giá tăng...

Ngày 9.2, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 23.595 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.360 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.903 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.793 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.993 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.