Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2021: Trượt dốc bất ngờ, mất hơn 4%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/11/2023 08:55 GMT+7

Giá dầu có phiên lao dốc không phanh, liên tục biến động và giảm hơn 3,5 USD/thùng khi kết thúc phiên rạng sáng nay. Sự trượt dốc bất ngờ của giá dầu khiến thị trường trở nên khó đoán.

Ngày 8.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 3,57 USD, tương đương 4,2%, xuống 81,61 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ cũng lao dốc 3,45 USD, tương đương 4,3%, xuống 77,37 USD/thùng,

Các phân tích cho thấy, trượt dốc sâu bất ngờ của giá dầu chịu tác động bởi dữ liệu kinh tế vừa công bố của Trung Quốc; xuất khẩu tăng của Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) làm giảm bớt lo ngại về thị trường thắt chặt và sự mạnh lên của đồng USD.

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2021: Trượt dốc bất ngờ, mất hơn 4%  - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc trước lo ngại nhu cầu giảm mạnh

REUTERS

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do xung đột tại khu vực Trung Đông giảm bớt, thay vào đó là lo lắng dư cung khi xuất khẩu dầu thô của nhóm OPEC+ tăng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày so với 2 tháng trước đó.

Trong khi đó, tuy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 tăng mạnh nhưng tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này lại giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Các nhà phân tích cho rằng, dữ liệu này báo hiệu sự suy giảm liên tục trong triển vọng kinh tế Trung Quốc do hàng hóa xuất khẩu giảm mạnh. Điều này cũng chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ tại các nước phương tây giảm sút. 

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cũng hạ dự báo về mức tiêu thụ xăng dầu trong nước từ 100.000 thùng/ngày xuống 300.000 thùng/ngày trong năm nay.

Giá dầu thô thế giới hôm nay được dự báo duy trì mức thấp sau khi lao dốc phiên trước. Diễn biến cho thấy thị trường có những lo ngại về nhu cầu giảm mạnh.

Giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore tiếp tục giảm. Đến tối 7.11, giá xăng RON95 trượt về dưới mốc 100 USD/thùng, đóng phiên cuối ngày ở mức 98,68 USD/thùng, xăng RON92 (dùng pha chế xăng E5 RON92) cũng lao dốc về 93,65 USD/thùng, dầu diesel về 109,6 USD/thùng. Theo ước tính của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng dầu trong nước đang cao hơn giá nhập khẩu khẩu, trong đó, mức chênh lệch của giá dầu nhiều hơn do dầu thế giới liên tục giảm trong 2 ngày vừa qua. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới có thể giảm đồng loạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.