Giá xăng dầu hôm nay 8.3.2021: Vượt mốc 70 USD/thùng, xác lập chu kỳ tăng mới?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/03/2021 10:52 GMT+7

Tiếp tục tăng mạnh gần 2%, giá dầu thô thế giới sáng đầu tuần được hỗ trợ bởi thông tin nguồn cung thắt chặt và triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu ngày càng rõ rệt hơn.

Sáng ngày 8.3, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng gần 2% lên 67,3 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng tương đương, lên gần 70,7 USD/thùng.
Giá dầu giữ đà tăng mạnh và được kỳ vọng sẽ có một giai đoạn bứt phá mạnh trong thời gian tới. Mọi lý giải đều tập trung vào quyết định tiếp tục giữ mức cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) trong tháng 4 tới. Ở diễn biến khác, gói hỗ trợ kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD của Mỹ dự kiến trong tuần này có thể được triển khai sau khi Hạ viện Mỹ thông qua. Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tháng 1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 6,2% và số đơn đặt hàng tại nước này tăng 3,4%, cao gấp 3 lần mức dự kiến trước đó chỉ tăng 1,1%.
Theo đánh giá của các nhà phân tích trên MarketWatch, đà tăng của giá dầu chưa dừng lại ở mốc 70 USD/thùng. Các dữ liệu về triển vọng kinh tế thế giới, số việc làm tăng, vắc xin ngừa dịch được triển khai rộng hơn, sản lượng khai thác dầu tiếp tục giảm... là những yếu tố "vàng" giúp thị trường dầu lạc quan trong thời gian tới. Thậm chí, một vài nhận xét cho rằng, có thể đây là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới do cung giảm trong khi lực cầu có chiều hướng tăng.
Ở trong nước, ngày 8.3, theo giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.031 đồng/lít; xăng RON95 18.084 đồng/lít; dầu diesel 13.843 đồng/lít; dầu hỏa 12.610 đồng/lít; dầu mazut 13.127 đồng/kg…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.