Giá xăng dầu hôm nay 6.8.2022: Thế giới lao dốc gần 10%, trong nước sẽ giảm mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/08/2022 09:16 GMT+7

Trong tuần qua, giá dầu giảm gần 10%. Nhiều dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới (11.8) sẽ giảm mạnh.

Ngày 6.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng phiên cuối tuần ở mức 88,53 USD/thùng, dầu Brent giảm nhẹ về mức 94,66 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.8, hợp đồng dầu Brent tiến 0,85% lên 94,92 USD/thùng, dầu WTI cộng 0,53% lên 89,01 USD/thùng.

Như vậy, trong tuần qua, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 11% so với tuần trước, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 8%.

Dầu thế giới đã giảm 8 - 11% trong tuần này

REUTERS

Giá xăng trong nước có thể sắp giảm mạnh

Thị trường dầu thô vẫn luôn đối diện tâm lý bất an do lo ngại về suy thoái có thể làm suy yếu nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu chịu áp lực trong tuần này khi thị trường lo ngại về tác động của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế và nhu cầu, nhưng những dấu hiệu cho thấy nguồn cung khan hiếm đã kìm hãm đà giảm của giá dầu. Ngày 4.8, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kéo dài sau khi nâng lãi suất mạnh.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam của Oanda nhận định: “Rõ ràng, mọi người đang xem mối đe dọa suy thoái nghiêm trọng hơn nhiều vì chúng ta vẫn đang thấy một thị trường rất khan hiếm và các nhà sản xuất không có khả năng thay đổi điều đó”. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) chỉ thống nhất nâng mục tiêu sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày trong tháng 9. Những lo ngại về nguồn cung càng tăng khi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga dự kiến có hiệu lực từ ngày 5.12 tới.

Trong nước, mặc dù còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá mới, song nhiều dự báo cho thấy, xăng dầu sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp vào ngày 11.8 tới. Tính toán đến ngày 5.8, một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam ước tính, giá xăng dự kiến bán lẻ ngày 11.8 giảm khoảng 600 đồng/lít, nếu mức trích quỹ bình ổn vẫn tiếp tục giữ 850 đồng/lít như kỳ điều hành trước. Giá dầu diesel giảm mức tương đương nếu trích quỹ 450 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành gần đây (1.8), xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 470 đồng/lít, dầu diesel giảm 950 đồng/lít, dầu hỏa giảm 710 đồng/lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 24.620 đồng/lít, xăng RON95 là 25.600 đồng/lít, dầu diesel là 23.900 đồng/lít, dầu hỏa 24.530 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.