Giá xăng dầu hôm nay 5.10.2023: Mất hơn 5 USD/thùng sau một đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/10/2023 08:42 GMT+7

Cả 2 loại dầu chuẩn đều lao dốc mạnh, mất hơn 5,6%, xuống ngưỡng 85 USD/thùng trước lo lắng nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, kinh tế ảm đạm...

Ngày 5.10, ghi nhận lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), đà lao dốc của giá xăng dầu chững lại, song chưa thấy dấu hiệu phục hồi. Kết thúc phiên, giá dầu thô Brent tương lai giảm 5,11 USD, tương đương 5,6%, xuống 85,81 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI giảm 5,01 USD, tương đương 5,6%, xuống 84,22 USD/thùng.

Giá dầu đã lao dốc không phanh sau thông tin dự trữ xăng của Mỹ tăng 6,5 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa kỳ vọng tăng 200.000 thùng của nhiều nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 5.10.2023: Mất hơn 5 USD/thùng sau một đêm - Ảnh 1.

Giá xăng dầu thế giới đang giảm mạnh

NGỌC DƯƠNG

Reuters cho biết, tính từ đầu tuần đến nay, giá dầu thô đã giảm khoảng 10 USD/thùng. Ngày 4.10, báo cáo từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, lượng xăng thành phẩm, đại diện cho nhu cầu, đã giảm trong tuần trước xuống khoảng 8 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Theo các nhà phân tích hàng hóa tại JP Morgan, mức tiêu thụ xăng của Mỹ theo mùa đang ở mức thấp nhất trong 22 năm. Đặc biệt, các nhà phân tích lưu ý giá nhiên liệu tăng 30% trong quý 3 năm nay đã làm giảm nhu cầu, dẫn đến mức giảm theo mùa là 223.000 thùng/ngày.

Cũng trong ngày 4.10, cuộc họp trực tuyến của Ủy ban giám sát chung Bộ trưởng các nước OPEC+ đã kết thúc mà không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách sản lượng của nhóm. Có nghĩa là cả Nga và Ả Rập Xê Út tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm nguồn cung dầu thô tự nguyện lên 1,3 triệu thùng/ngày. Thậm chí, Nga có thể xem xét nâng mức cắt giảm từ 300.000 thùng/ngày hiện nay lên 500.000 thùng/ngày vào tháng 11. Các thành viên của OPEC+ cho rằng, thị trường dầu mỏ đang đi đúng hướng bằng cách cân bằng cung cầu. Việc cắt giảm mạnh sản lượng của Nga và Ả Rập Xê Út đã giúp "cân bằng thị trường dầu mỏ".

Trong nước, theo ước tính của một số doanh nghiệp đầu mối, giá xăng tham chiếu theo thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán trong nước hơn 1.000 đồng/lít. Trước tình trạng giá dầu thô thế giới lao dốc không phanh, nhiều kho cũng đẩy mạnh tăng chiết khấu để xả hàng. Sáng 5.10, Công ty Petro Times thông báo chiết khấu với với các mặt hàng xăng dầu đều ở mức 2.200 đồng/lít, lấy hàng tại kho khu vực phía bắc.

Ngày 5.10, giá xăng dầu bán lẻ của Petrolimex phổ biến tại vùng 1 như sau: xăng RON 95-V 25.370 đồng/lít, xăng RON 95-III 24.840 đồng/lít, xăng E5 RON92 23.500 đồng/lít, dầu diesel 23.590 đồng/lít, dầu hỏa 23.810 đồng/lít và dầu mazut 17.450 - 20.320 đồng/kg. Giá bán lẻ tại vùng 2 cao hơn khoảng 500 đồng/lít xăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.