Giá xăng dầu hôm nay 5.3.2022: Dầu thô Mỹ tăng đến 26% trong tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/03/2022 09:57 GMT+7

Giá dầu kết thúc tuần ở mức cao nhất trong nhiều năm. Dầu WTI của Mỹ tăng đến 26%, dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 21% trong tuần này.

Ngày 5.3, dầu Brent chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần ở mức 118,5 USD/thùng, tăng 7,59 USD, tương đương 6,87%, trong khi dầu WTI dừng ở mức cao 115,68 USD/thùng, tăng hơn 8 USD, tương đương 7,44%.

Dầu thế giới đã tăng 21% trong tuần qua

REUTERS

Cả hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI đã có mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ giữa năm 2020, với dầu Brent tăng 21% và dầu WTI của Mỹ tăng tới 26%. Theo Reuters, các hợp đồng dầu tương lai được giao dịch phổ biến nhất đã "đóng cửa ở mức chưa từng thấy trong vòng trên dưới một thập kỷ qua". Trong tuần, ngày 3.3, dầu Brent đã leo mức cao nhất kể từ tháng 5.2012 là 119,84 USD/thùng và dầu WTI lên mức đỉnh của 14 năm từ 9.2008 là 116,57 USD/thùng.

Các thương nhân hầu như không thể bán dầu của Nga dù Nga là nhà xuất khẩu từ 4 - 5 triệu thùng dầu/ngày, là thị trường xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu thô chưa yên ổn được khi khủng hoảng giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra. Mỹ đang xem xét các phương án cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga, dù lượng nhập khẩu dầu từ Nga của Mỹ tương đối thấp nhưng một số người tham gia thị trường "có thể lo ngại rằng các nước khác có thể làm theo Mỹ".

Đến nay, Anh đã bày tỏ quan điểm rõ là các lệnh trừng phạt của họ trong tương lai sẽ nhắm vào ngành năng lượng Nga. Còn Canada đã cấm nhập khẩu dầu của Nga. Song song đó, việc đàm phán với Iran về hạt nhân nếu có kết quả tốt đẹp, có thể sẽ có thêm 1 triệu thùng dầu rót vào thị trường mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng này chẳng bỏ bèn gì so với nguồn nhiên liệu thiếu hụt từ Nga, thế nên, các dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, vọt trên 120 USD/thùng...

Trong nước, ngày 5.3, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không quá 26.077 đồng/lít; xăng RON95 không quá 26.834 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.310 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.978 đồng/lít và dầu mazut không quá 18.468 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.