Giá xăng dầu hôm nay 4.5.2022: Thế giới tăng mạnh, trong nước chiều nay sẽ tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/05/2022 09:02 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay bật tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên bất chấp sản lượng dầu thô giảm, lệnh cấm vận dầu Nga của EU có thể được thông qua. Trong nước, dự báo chiều nay (4.5) giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng.

Ngày 4.5, các hợp đồng dầu thô tương lai đều bật tăng gần 1%. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 6 giao dịch ngưỡng 103 USD/thùng, hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên ngưỡng 105,5 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 3.5, giá dầu thô Brent giảm 2,4% xuống 104,97 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,6% xuống 102,41 USD/thùng.

Chiều 4.5.2022: Xăng dầu tiếp tục lên giá

Giá dầu biến động liên tục trước lo ngại lệnh cấm dầu của Nga từ EU và chính sách phòng chống dịch Covid-19 bằng cách phong tỏa kéo dài của Trung Quốc

reuters

Giá dầu ngày 4.5 bật tăng mạnh sau khi lao dốc vào cuối phiên trước do lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung mới khi EU vẫn đang xem xét một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu thô Nga. Nga hiện cung cấp 40% lượng khí đốt và 26% lượng dầu nhập khẩu của EU. Nếu lệnh cấm vận được áp dụng, các nhà phân tích cho rằng, có thể sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó là việc Trung Quốc áp lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 kéo dài. Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường của Price Futures, ông Phil Flynn nhận định giá nhiên liệu thế giới sẽ tiếp tục biến động khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động từ việc Trung Quốc phong tỏa các thành phố, các lệnh trừng phạt dầu mỏ của phương Tây và trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày hôm nay (4.5).

Ngoài ra, một vài số liệu cho thấy, sản lượng khai thác của nhóm OPEC cũng không đạt như kỳ vọng. Theo khảo sát của Reuters, trong tháng 4, OPEC chỉ tăng sản lượng được hơn 40.000 thùng/ngày so với tháng 3, nâng sản lượng khai thác lên mức 28,58 triệu thùng/ngày. Con số này thấp hơn rất nhiều mức kỳ vọng tăng 254.000 thùng/ngày mà nhóm này cam kết trước đó.

Tại thị trường trong nước, theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 1.5, song do ngày lễ Quốc tế lao động, nên chiều nay (4.5), liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở mới. Dữ liệu cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tại kỳ này tăng nhẹ so với kỳ trước (21.4). Mức tăng giá xăng chiều nay dự kiến từ 500 - 600 đồng/lít.

Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON 92 không cao hơn 27.134 đồng/lít; giá xăng RON95 không cao hơn 27.992 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); giá dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.