Giá xăng dầu hôm nay 4.3.2022: Trượt dốc sau xác lập đỉnh mới gần 120 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/03/2022 08:30 GMT+7

Dầu Brent chuẩn toàn cầu đã xác lập đỉnh mới 119,84 USD/thùng trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, chỉ duy trì thời gian ngắn, dầu quay đầu trượt dốc mất hơn 2% vào cuối phiên.

Ngày 4.3, dầu thế giới biến động trái chiều, dầu WTI của Mỹ tăng nhẹ lên 109 USD/thùng, dầu thô Brent lùi nhẹ, giao dịch trên mốc 110 USD/thùng.

Kết thúc phiên khuya 3.3, dầu Brent giao sau giảm 2,47 USD, tương đương 2,2%, xuống 110,46 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm 2,93 USD, tương đương 2,6%, xuống 107,67 USD. Trong phiên, dầu Brent đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 5.2012 là 119,84 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI chạm 116,57 USD/thùng, cũng là “đỉnh” trong vòng 14 năm qua.

Một số dự báo tiếp tục cho rằng, giá dầu thế giới có thể vọt lên 130 USD/thùng

REUTERS

Theo Reuters, dầu giảm hơn 2% vào ngày 3.3 sau khi chạm mức giá chưa từng thấy trong một thập kỷ qua khi nhà đầu tư hy vọng Mỹ và Iran sẽ sớm đồng ý về một thỏa thuận hạt nhân có thể bổ sung thêm dầu vào thị trường toàn cầu vốn đang "khát" dầu thế này. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi có thể đi thăm Iran vào cuối tuần này trong nỗ lực giải quyết các vấn đề còn lại. Nếu thỏa thuận này có kết quả, dự kiến sẽ có khoảng 1% nguồn cung toàn cầu (tương đương hơn 1 triệu thùng) từ Iran được đưa vào thị trường. Thế nhưng, nguồn cung này chỉ bổ sung, chưa giải tỏa hết cơn khát dầu. Thế nên, Giám đốc điều hành Jarand Rystad của Rystad Energy đã đưa dự báo giá dầu có khả năng tiếp tục tăng lên hơn 130 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thô tăng chóng mặt do lo ngại hiện tượng "tránh xa nguồn cung từ Nga" của nhiều nước, sẽ gián đoạn nguồn cung. Nhà phân tích thị trường Phil Flynn của Price Futures Group nhận xét thị trường dầu đang trong tâm trạng "bùng nổ" trước sự "phẫn nộ" ngày càng tăng đối với Nga.

Trong nước, chiều 3.3, Bộ Tài chính có công văn xin ý kiến một số cơ quan đối với hồ sơ dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31.12.2022. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít đối với xăng (trừ ethanol); giảm 500 đồng/lít/kg đối với dầu diesel, dầu hỏa, mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.

Ngày 4.3, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 26.077 đồng/lít; xăng RON95 không quá 26.834 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.310 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.978 đồng/lít và dầu mazut không quá 18.468 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.