Giá xăng dầu hôm nay 30.3.2021: Tăng nhẹ đón đầu cuộc họp của OPEC+

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/03/2021 10:39 GMT+7

Trước cuộc họp của Tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 1.4, giá dầu bật tăng nhẹ.

Kết thúc phiên ngày thứ Hai (29.3), giá dầu tăng nhẹ gần 1% sau khi có thông tin Nga ủng hộ OPEC+ giữ sản lượng ổn định, không tăng trong tháng 5 tới. Tuy nhiên, đầu phiên sáng nay 30.3 (theo giờ Việt Nam), dầu thô giảm nhẹ chưa tới 0,2%, dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng 61,45 USD/thùng, dầu Brent 64,7 USD/thùng.
Đà phục hồi của thị trường dầu thô liên tục gián đoạn bởi các tin tiêu cực từ giao thông hàng hải, Covid-19, sản lượng tăng...
Theo Reuters, Nga sẽ hỗ trợ giữ sản lượng dầu ổn định trên diện rộng trong tháng 5 tới trong cuộc họp quan trọng của OPEC+ dự kiến tổ chức ngày 1.4 liên quan chính sách sản lượng. Sản lượng dầu và khí đốt của Nga đã tăng từ 10,1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 lên 10,22 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ ngày 1 - 28.3. Các nhà phân tích trên Reuters cho rằng, những con số này nhìn chung khớp với kế hoạch sản xuất của Nga trước đó. Bên cạnh đó, giá dầu tăng nhẹ nhờ thông tin sự cố tại kênh đào Suez đã được giải quyết, tàu Ever Given đang di chuyển chậm rãi. Các nhà phân tích cho rằng, thực tế sự gián đoạn trong ngành vận tải biển toàn cầu mất vài tuần nữa mới trở lại bình thường như trước.
Tuy nhiên, giá dầu khó biến động mạnh khi số ca nhiễm mới dịch Covid-19 tại châu Âu tăng vọt. Thủ đô Paris (Pháp) cảnh báo bệnh viện quá tải vì Covid-19 và buộc phải từ chối bệnh nhân, thành phố buộc cách ly xã hội ban ngày và giới nghiêm ban đêm; cơ quan phòng chống dịch tại Đức cảnh báo số ca nhiễm mới tăng theo cấp số nhân; Bỉ đóng cửa các trường học từ ngày 29.3…
Ở trong nước, ngày 30.3, theo bảng giá bán lẻ được niêm yết mới, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa là 17.851 đồng/lít; xăng RON95 19.046 đồng/lít; dầu diesel 14.243 đồng; dầu hỏa 13.004 đồng/lít; dầu mazut 13.757 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.