Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2023: Xăng trong nước chuẩn bị giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/09/2023 08:53 GMT+7

Diễn biến giá dầu thô trên thị trường thế giới cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tới (1.10) có thể giảm đồng loạt. Hôm nay, giá dầu thế giới cũng lùi hơn 1%.

Ngày 29.9, giá xăng dầu quay đầu lùi hơn 1%, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 1,17 USD, tương đương 1,2%, xuống mức 95,38 USD/thùng, hợp đồng này sẽ hết hạn vào hôm nay (29.9). Giá tại kỳ hạn giao tháng 12 cũng giảm khoảng 1,3% xuống mức 93,1 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm mức cao hơn, gần 2 USD, tương đương 2,1%, xuống 91,71 USD/thùng.

Như vậy, sau khi vọt tăng hơn 3%, giá dầu sáng nay quay đầu giảm trở lại. Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda Edward Moya nhận xét rằng "dầu đã đến thời điểm chín muồi để giảm giá". Theo ông, mặc dù phải còn vài USD nữa mới chạm mức 100 USD/thùng nhưng các nhà giao dịch năng lượng đã nhanh chóng chốt lợi nhuận. 

Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2023: Xăng trong nước chuẩn bị giảm? - Ảnh 1.

Giá xăng có thể giảm vào đầu tuần sau

NHẬT THỊNH

Tuy vậy, không có gì bảo đảm giá dầu sẽ giảm khi chính sách thắt chặt nguồn cung vẫn duy trì. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự kiến nhu cầu toàn cầu trong quý 3 ở mức 103 triệu thùng/ngày, vượt xa nguồn cung (101 triệu thùng/ngày). Hiện giá xăng là một chỉ số lạm phát dễ thấy nhất. Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), xăng hiện được bán ở mức 3,8 USD/gallon, tăng 3% so với một năm trước đó và tăng khoảng 20% so với đầu năm nay. 

Trong khi đó, nhu cầu ở Trung Quốc đang vượt xa kỳ vọng bất chấp những trở ngại kinh tế. IEA mới đây dự đoán nhu cầu của Trung Quốc sẽ đạt 16,3 triệu thùng/ngày trong năm nay - tăng 3% so với dự báo hồi tháng 1 là 15,9 triệu thùng và chiếm hơn 70% mức tăng nhu cầu toàn cầu. Nhập khẩu dầu thô của nước này đã tăng 21% trong tháng 8, sản lượng lọc dầu cũng đạt kỷ lục gần 2,1 triệu tấn/ngày.

Trong nước, giá xăng dầu nhập khẩu cập nhật đến ngày 27.9 cho thấy, giá xăng RON95 106,44 USD/thùng, xăng E5 RON92 100,98 USD/thùng, dầu diesel 122,45 USD/thùng, dầu hỏa 121,74 USD/thùng, dầu mazut 545,19 USD/thùng. So với giá xăng dầu thành phẩm bình quân tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (21.9), giá xăng dầu tại kỳ này đồng loạt giảm. Xăng có thể giảm mạnh so với các mặt hàng dầu, mức dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác, nếu có thay đổi. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.