Giá xăng dầu hôm nay 29.1.2022: Chạm đỉnh hơn 7 năm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/01/2022 09:52 GMT+7

Giá dầu thô thế giới đã có tuần tăng thứ 6 liên tiếp và đang ở mức đỉnh của hơn 7 năm.

Ngày 29.1, dầu thô WTI đóng phiên giao dịch cuối tuần tiến 68 cent, tương đương tăng 0,79% lên 87,29 USD/thùng; dầu Brent tiến 36 cent, tương đương 0,41% lên 88,88 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch 28.1, hợp đồng dầu Brent đã lên 90,03 USD/thùng, đầu phiên có lúc lên đến 91.04 USD/thùng - mức cao nhất trong 7 năm.

Dầu Brent chuẩn toàn cầu vọt trên mốc 90 USD/ thùng

REUTERS

Như vậy, cả hai hợp đồng dầu Brent và dầu WTI có tăng tuần thứ 6 liên tiếp, chuỗi leo dốc dài nhất từ tháng 10.2021, khi dầu Brent tăng 7 tuần còn dầu WTI tăng 9 tuần liền.

Trong tuần qua, thị trường dầu thô thế giới phản ứng trước những căng thẳng địa chính trị tại các quốc gia sản xuất mỏ lớn của thế giới, đẩy giá tăng liên tục. Tuy nhiên, một số phân tích cho thấy, những rủi ro liên quan căng thẳng này có thể "không quá cao" trong thời gian tới. Dự kiến trong ngày 2.2 tới, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ họp về sản lượng cho tháng tới, theo Reuters, có thể nhóm sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tăng mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 3.

Nhiều thông tin cho thấy, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu tiêu thụ nhiên liệu lớn thế thế giới, chiếm 1/10 giao dịch dầu thô toàn cầu - nhập khẩu dầu thô có thể tăng trở lại 7% trong năm nay, sẽ giúp củng cố giá dầu toàn cầu, giữ cho nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh dự báo giá dầu thô sẽ tăng vọt lên 100 USD/thùng hoặc cao hơn. Tuy nhiên, các dự báo cũng cho rằng, đà phục hồi giá dầu sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2022 trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang đối mặt với sự bùng phát dịch Covid-19. Năm 2022, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng khoảng 600.000 - 700.000 thùng mỗi ngày, sau khi giảm 590.000 thùng/ngày trong năm 2021, lên ngang bằng hoặc vượt khối lượng kỷ lục 10,85 triệu thùng/ngày của năm 2020.

Trong nước, ngày 29.1, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu được niêm yết, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.595 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 24.360 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.903 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.793 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.993 đồng/kg. Mức giá này được điều chỉnh từ ngày 21.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.