Giá xăng dầu hôm nay 28.2.2022: Vọt lên 100 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/02/2022 08:29 GMT+7

Giá dầu thô thế giới vọt lên 6% trong phiên giao dịch sáng nay (28.2) sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lệnh răn đe hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao...

Ngày 28.2, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu vọt gần 6% lên sát mốc 100 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng tăng vọt theo mức tương đương lên 96,8 USD/thùng.

Giá dầu vọt lên 100 USD/thùng trong sáng đầu tuần

REUTERS

Ngay đầu phiên, dầu Brent đã lên tới 105 USD/thùng và dầu WTI cũng mấp mé mốc 99 USD/thùng.

Theo Reuters, căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Putin ra lệnh cho lực lượng sử dụng vũ khí hạt nhân vào tình trạng cảnh giác cao độ. Sở dĩ Nga đưa lệnh "răn đe hạt nhân" sau khi đối mặt với các quốc gia phương Tây và Nhật Bản đang tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Nga.

Trong khi đó, tại các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thế giới đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới leo thang.

Tại Ấn Độ, các nhà kinh tế cho rằng, giá dầu thô tăng và nguồn cung bị gián đoạn sau cuộc xung đột Ukraine - Nga có thể tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế nước này vốn đã chậm lại bởi Covid-19, gây rủi ro cho chi tiêu hộ gia đình và đầu tư tư nhân, các nhà kinh tế cho biết. Gần 80% nhu cầu dầu tại Ấn Độ thông qua nhập khẩu.

Cũng theo Reuters, Trung Quốc đã tăng mua dự trữ dầu trong năm nay ngay cả khi giá dầu tăng cao, bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ về việc phát hành kho dự trữ phối hợp toàn cầu để giúp hạ nhiệt thị trường. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang làm việc với các quốc gia khác để đưa ra một bản phát hành mới sau một bản phát hành vào tháng 11.2021. Đến nay, Mỹ đã thông báo giải phóng 50 triệu thùng từ kho dự trữ của mình vào tháng 11.2021 và cho biết Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cũng sẽ làm như vậy. Động thái này diễn ra khi giá xăng dầu của Mỹ lên cao và lạm phát tăng vọt. Trong khi đó, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cho biết họ sẽ tung ra thị trường một số lượng khiêm tốn. Còn Trung Quốc, nước tiêu thụ và nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới, chưa chính thức cam kết thực hiện động thái này và thay vào đó họ đang mua nhiều hơn để dự trữ.

Trong nước, ngày 28.2, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 25.532 đồng/lít; xăng RON95 không quá 26.287 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.509 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.932 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.