Giá xăng dầu hôm nay 26.8.2023: Lấy đà tăng trở lại

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/08/2023 09:22 GMT+7

Giá dầu thô phục hồi, tăng hơn 1% trong phiên cuối tuần, kéo dầu thô WTI của Mỹ trở lại mốc 80 USD/thùng. Nhiều dự báo cho thấy, giá dầu có thể sẽ leo dốc trở lại do lo ngại tình trạng thiếu cung.

Ngày 26.8, giá xăng dầu tăng trở lại. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,12 USD, tương đương 1,34%, đạt mức 84,48 USD/thùng; trong khi dầu thô WTI cũng ghi nhận tăng thêm 78 cent, tương đương 0,99%, lên mức 79,83 USD/thùng.

Tuy vậy, tính nguyên tuần này, cả 2 loại chuẩn đều giảm nhẹ. Cụ thể, dầu Brent giảm gần 1% và dầu WTI giảm chưa tới 2%. Tuần trước, cả 2 loại dầu này đều giảm khoảng 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 26.8.2023: Lấy lại đà tăng, xăng trong nước biến động? - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới có 2 phiên tăng nhẹ liên tiếp, nhưng tính hết tuần, dầu vẫn giảm 1 - 2%

REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường xăng dầu biến động do loạt thông tin về nguồn cung thay đổi liên tục. Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc không lạc quan khiến triển vọng nhu cầu khó tăng, đẩy giá dầu giảm liên tiếp. Giá dầu thô phiên cuối tuần tăng bất chấp thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm nữa để chống lạm phát. Đây là chính sách gián tiếp khiến giá dầu dầu khó tăng mạnh vì nhu cầu sụt giảm. Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes (Mỹ), trong tháng 8 này, các công ty năng lượng ở Mỹ đã cắt giảm hoạt động khoan dầu khí.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng Morgan Stanley cho biết họ kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ được hỗ trợ tốt ở mức khoảng 80 USD/thùng, vì nguồn cung có thể tiếp tục thâm hụt trong nửa cuối năm nay trước khi quay trở lại mức thặng dư nhỏ vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, dữ liệu trên thị trường Singapore chốt phiên giao dịch tối 25.8 cho thấy, các mặt hàng xăng dầu thành phẩm tăng nhẹ so với giá bán lẻ được điều chỉnh tại kỳ vừa rồi (ngày 21.8). Mức chênh lệch từ 100 - 300 đồng/lít.

Trong khi đó, chiết khấu bán lẻ xăng dầu tiếp tục "nở hoa" tại nhiều thị trường. Sáng 26.8, Công ty Petro Times thông báo chiết khấu với xăng 1.400 đồng/lít, dầu 1.700 đồng/lít; thương nhân phân phối xăng dầu Hoàng Trọng cũng báo mức chiết khấu với xăng 1.650 đồng/lít, dầu 2.300 đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực phía bắc.

Ngày 26.8, giá xăng dầu trong nước được niêm yết phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 23.339 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 24.601 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 22.354 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 22.309 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.