Giá xăng dầu hôm nay 26.7.2023: Thế giới neo cao, trong nước lo tiếp tục tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/07/2023 09:33 GMT+7

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tiếp đà tăng, vượt mốc 83 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu cũng tăng mạnh.

Ngày 26.7, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, nhưng vẫn giao dịch mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Đóng phiên lúc rạng sáng nay, giá dầu Brent tăng 90 cent, tương đương 1,09%, lên mức 83,64 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 89 cent lên mức 79,63 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng đều ở mức cao nhất kể từ ngày 19.4.

Giá xăng dầu hôm nay 26.7.2023: Neo mức cao, xăng dầu trong nước lo tăng tiếp? - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới đang neo mức cao nhất trong 3 tháng qua

REUTERS

Theo Reuters, nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga cắt giảm sản lượng là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu tăng liên tục thời gian qua. Đến nay, giá dầu thô đã có tuần tăng thứ 4 liên tiếp và hiện tại, dầu Brent đang ở trong tình trạng bù hoãn bán - một cấu trúc giá cho thấy nguồn cung đang khan hiếm.

Các nhà phân tích nhận định thị trường đang ngày càng lo ngại hơn về xu hướng thắt chặt nguồn cung dầu và nhu cầu giảm như dự kiến dường như không xảy ra. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách kinh tế cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế đã kìm hãm đà tăng này. Tại khu vực đồng euro, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, hoạt động kinh doanh giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 7. Tại Mỹ, hoạt động kinh doanh trong tháng 7 cũng chậm lại xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Thị trường dự báo cả Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này. Thêm vào đó, ngày 25.7, Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố số liệu dự trữ dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng giảm.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu từ thị trường Singapore đến hết 25.7 đều cao hơn trước thời điểm điều chỉnh giá gần đây nhất (21.7). Hiện giá nhập khẩu cả 2 mặt hàng xăng và dầu đang cao hơn giá bán lẻ trong nước từ 1.000 đồng/lít. Đặc biệt, giá dầu đang tăng nhiều hơn giá xăng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại giá xăng dầu tại kỳ điều hành tới (1.8) có thể tăng tiếp.

Trước đó, ngày 21.7, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, xăng tăng từ 1.200 - 1.300 đồng/lít. Ngày 26.7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến như sau: xăng RON95 22.792 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.639 đồng/lít, dầu diesel 19.500 đồng/lít, dầu hỏa 19.189 đồng/lít và dầu mazut 15.725 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.