Giá xăng dầu hôm nay 26.10.2023: Đảo chiều, lấy lại đà tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/10/2023 09:23 GMT+7

Bất chấp dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ cao hơn dự kiến và triển vọng kinh tế ảm đạm ở châu Âu, giá dầu thô sáng nay quay đầu leo dốc hơn 2%.

Ngày 26.10, giá xăng dầu đảo chiều. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,06 USD, tương đương 2,34%, lên mức 90,13 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,65 USD, tương đương 1,97%, lên mức 85,39 USD/thùng.

Những lo ngại về xung đột có thể lan rộng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng. Reuters bình luận giá dầu đầu phiên giảm mạnh song đã đảo ngược mức giảm do rủi ro địa chính trị tăng cao. Cũng theo hãng tin này, Israel đã tăng cường ném bom vào nam Gaza và bạo lực bùng phát ở những nơi khác ở Trung Đông. Cùng với đó là tuyên bố sẽ có một cuộc chiến trên bộ vào Gaza, đẩy giá dầu leo thang.

Giá xăng dầu hôm nay 26.10.2023: Đảo chiều, lấy lại đà tăng - Ảnh 1.

Giá dầu thô quay đầu tăng, dầu Brent chuẩn toàn cầu lên lại mốc 90 USD/thùng

REUTERS

Trước đó, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ thể hiện tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất ở Mỹ đều giảm mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu đã có phục hồi mạnh tại thị trường này.

Trong một diễn biến khác, ngày 25.10, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 1,4 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 240.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán trong một cuộc thăm dò của Reuters. Các nhà phân tích nhận xét dữ liệu này đã chặn đà tăng mạnh của giá dầu. 

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến tối 25.10 cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu tăng nhẹ so với giá bình quân tại kỳ điều chỉnh gần đây (23.10). 

Ngày 26.10, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex phổ biến tại các thị trường thuộc vùng 2 (xa cảng, xa kho...) như sau: Xăng RON 95-V 24.630 đồng/lít, xăng RON 95-III 23.980 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 22.800 đồng/lít, dầu diesel từ 22.9020 - 24.010 đồng/lít, dầu hỏa 23.200 đồng/lít và dầu mazut từ 16.940 - 20.560 đồng/kg.

Ghi nhận trên thị trường sáng nay, chiết khấu bán lẻ đối với mặt hàng dầu giữ đà tăng nhẹ. Sáng 26.10, Petro Times thông báo chiết khấu các mặt hàng dầu cao hơn hôm qua (100 - 200 đồng/lít). Cụ thể, dầu diesel 1.550 đồng/lít (hôm qua 1.350 đồng/lít); xăng lên 750 đồng/lít (hôm qua dao động từ 600 - 650 đồng/lít), lấy hàng tại kho khu vực phía bắc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.