Giá xăng dầu hôm nay 23.5.2023: Giữ đà tăng nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/05/2023 08:26 GMT+7

Nhu cầu tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt đã hỗ trợ giá dầu tăng nhẹ hôm nay.

Ngày 23.5, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ. Giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 41 cent, tương đương 0,5%, lên mức 75,99 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao tháng 6 tăng 44 cent, tương đương 0,6%, lên mức 71,99 USD/thùng, trong khi hợp đồng tháng 7 tăng 0,5% lên mức 72,05 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 23.5.2023: Giữ đà tăng nhẹ   - Ảnh 1.

Giá dầu thô sáng nay tăng nhẹ

REUTERS

Theo Reuters, yếu tố đẩy giá dầu lớn nhất chính là việc giá xăng kỳ hạn của Mỹ tăng 2,8% lên mức cao nhất trong một tháng. Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhẹ trước lo ngại nguồn cung thắt chặt và nhu cầu nhiên liệu có sự khởi sắc đáng kể. Trong báo cáo tháng mới công bố, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong nửa cuối năm nay, trong khi đó, nhu cầu sẽ vượt nguồn cung gần 2 triệu thùng/ngày. 

Mới đây, G7, Liên minh châu Âu (EU) và Úc đã đồng ý áp giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, đồng thời đặt ra mức giá trần cao hơn đối với các chế phẩm dầu mỏ của Nga nhằm giảm bớt nguồn thu của Nga sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Tuy vậy, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành của IEA, nói với Reuters rằng động thái trên "không tạo kỳ vọng" làm thay đổi tình hình nguồn cung dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ.

Một số phân tích khác cho rằng, thị trường châu Á sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng nhu cầu dầu khoảng 2 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay. Và đó là một trong những lý do khiến các nhà phân tích lo ngại khả năng thiếu hụt nguồn cung, hỗ trợ đẩy giá lên cao trong hôm nay.

Trong nước, từ 15 giờ ngày hôm qua 22.5, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố bảng giá điều chỉnh mới theo hướng tăng. Theo đó, các mặt hàng xăng tăng từ 350 - 500 đồng/lít, dầu diesel tăng 300 đồng/lít. Mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 20.488 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 21.499 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.954 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.969 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 15.158 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, giá dầu nhập khẩu trong kỳ vừa qua tăng khoảng 2,6%, dầu diesel tăng 2,2% so với giá nhập kỳ trước, đẩy giá cơ sở tại kỳ này tăng nhẹ trở lại sau 3 kỳ giảm liên tiếp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.