Giá xăng dầu hôm nay 23.1.2023: Hạ nhiệt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2023 09:48 GMT+7

Đà leo dốc của giá dầu thô chững lại, giảm nhẹ ngay trong ngày đầu tuần, nhưng dầu Brent vẫn trên mốc 87 USD/thùng.

Ngày 23.1, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 81,3 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 87,16 USD/thùng. Các hợp đồng đều giảm nhẹ so với giá đóng phiên cuối tuần trước.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong năm nay

REUTERS

Tuần trước, 3/5 phiên giao dịch giá dầu đều tăng do kỳ vọng vào nhu cầu phục hồi, đặc biệt các dự báo cùng nhìn vào số liệu báo cáo nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, để đoán. Các dự báo đều cho rằng nhu cầu dầu sẽ "ấm lại" sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp chống dịch. Thế nhưng, sang tuần, giá dầu lại giảm do lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ.

Trong một diễn biến khác, các quan chức thuộc G7 đã đồng ý xem xét lại mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga vào tháng 3, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu là tháng 2, để có thời gian đánh giá thị trường sau khi thực hiện trần giá đối với sản phẩm tinh chế của Nga. Mức giá trần mà các nước phương Tây áp đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga có giá trên 60 USD/thùng, từ 5.12.2022.

Trong nước, thông tin từ Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, trong tháng 1.2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhà máy liên tục vận hành ở mức 110% công suất thiết kế. Theo kế hoạch, trong tháng 1.2023, lọc hóa dầu Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong ngày mùng 1 tết (22.1), tiếp lãnh đạo Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn đến thăm, chúc tết, đại diện nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất cũng cho biết, nhà máy sẽ tiếp tục vận hành ở mức công suất cao nhất để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường xăng dầu trong nước.

Ngày 23.1, giá bán xăng dầu trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.