Giá xăng dầu hôm nay 23.11.2021: Nín thở chờ các 'ông lớn' mở kho dự trữ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/11/2021 09:08 GMT+7

Sau khi tăng 1% kết thúc khuya 22.11, giá dầu thế giới sáng nay lại quay đầu giảm nhẹ đồng loạt các hợp đồng tương lai.

Ngày 23.11, cả hai hợp đồng dầu thô đều giảm hơn 0,5%, dầu WTI giao dịch ở ngưỡng 76,2 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 79,3 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 22.11, hợp đồng dầu Brent tiến 83 cent (tương đương 1%) lên 79,70 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 80 cent (tương đương 1%) lên 76,73 USD/thùng.

Mọi phân tích đều tập trung lo ngại các nước mở kho dự trữ đẩy cung tăng mạnh trong khi nguy cơ nhu cầu suy yếu tại các nước châu Âu. Viễn cảnh phong tỏa toàn quốc ở các nước châu Âu đã gia tăng lo ngại về kinh tế và tăng trưởng nhu cầu dầu trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới giảm trước áp lực thừa cung

reuters

Trong khi đó, theo Bloomberg, việc giải phóng dự trữ dầu của các nước theo lời kêu gọi của Mỹ khiến Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) không hài lòng, đã có cảnh báo sẽ "đáp trả" kế hoạch xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Mỹ và Trung Quốc. Động thái này có thể khơi mào một cuộc chiến quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu. Theo dự kiến, hôm nay (23.11), Tổng thống Joe Biden sẽ công bố kế hoạch giải phóng kho dự trữ dầu thô chiến lược cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự tính của chính phủ Mỹ là xả khoảng 35 triệu thùng dầu thô ra thị trường theo thời gian. Đáp lại, các đại diện của OPEC+ khẳng định việc những khách hàng lớn xả hàng triệu thùng dầu thô dự trữ là không hợp lý nếu xét đến điều kiện thị trường hiện nay. Thế nên, tổ chức này có thể phải đánh giá lại kế hoạch bổ sung nguồn cung trong cuộc họp vào tuần tới. Dự kiến cuộc họp sẽ được thực hiện vào ngày 2.12 tới để bàn kế hoạch sản lượng cho năm sau 2022.

Trước đó, đầu tháng 11, bất chấp lời đề nghị của Tổng thống Biden và các khách hàng lớn về việc bơm thêm dầu thô ra thị trường, liên minh OPEC+ chỉ kiên định bổ sung khoảng 400.000 thùng dầu thô/ngày trong tháng 12.

Trong nước, do phải trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu liên tục trong thời gian qua để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu, công bố mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, số dư của Quỹ này đến hết quý 3 là còn hơn 824 tỉ đồng. Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2 là 1.122,920 tỉ đồng; số dư đến hết quý 1 là 5.340,068 tỉ đồng. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31.12.2020 là 9.234,614 tỉ đồng.

Ngày 23.11, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, giá xăng dầu thuộc vùng 1 được niêm yết như sau: Xăng RON 95 25.090 đồng/lít, xăng RON 92 23.660 đồng/lít, dầu diesel 19.060 đồng/lít, dầu hỏa 17.630 đồng/lít. Bảng giá bán lẻ tại vùng 2 cao hơn, xăng RON 95 lên đến 25.590 đồng/lít và xăng RON 92 là 25.480 đồng/lít.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.