Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2023: Thế giới giảm nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/12/2023 09:31 GMT+7

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ sau khi có thông tin một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) có ý định rời nhóm này.

Ngày 22.12, giá xăng dầu thế giới lùi nhẹ, dầu Brent kỳ hạn giảm 31 cent xuống 79,39 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng giảm 33 cent xuống 73,89 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 1 USD sau khi Angola - thành viên của OPEC - cho biết họ đang có ý định rời khỏi nhóm sản xuất. Trước đó, theo Reuters, tại một cuộc họp vào tháng 11, Angola là một trong những thành viên đã phản đối quyết định của OPEC cắt giảm hạn ngạch sản xuất vào năm 2024 để hỗ trợ giá dầu. 

Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2023: Thế giới giảm nhẹ- Ảnh 1.

Giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ

REUTERS

Một số nhà phân tích nhận xét có vẻ OPEC đang "thua" trong cuộc chiến giữ giá dầu khi ngày càng có nhiều ý kiến không đồng ý với chính sách cắt giảm sản lượng sâu với nỗ lực thúc đẩy giá dầu này.

Tuy nhiên, sản lượng tại Angola (1,1 triệu thùng/ngày) không đáng kể so với tổng sản lượng sản xuất của nhóm lên đến 28 triệu thùng mỗi ngày. Thế nên, các nhà phân tích cũng cho rằng, việc ra đi của Angola khỏi OPEC có thể có tác động ít đến nguồn cung toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, ngày 21.12, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn không ngừng gia tăng trong khi đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn mới đang được tiến hành. Cộng thêm những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu hướng tới các cảng của Israel đã buộc các hãng vận tải hàng hải lớn phải tránh xa Biển Đỏ. Tất cả đã và đang gây lo ngại cho sự gián đoạn thương mại toàn cầu.

Trong nước, chiều 22.12, Liên bộ Công thương - Tài chính thông báo tăng đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức tăng dao động từ 290 - 740 đồng/lít/kg. Sau tăng, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 21.199 đồng/lít, xăng RON95 không cao hơn 22.145 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 19.524 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 20.494 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 15.265 đồng/kg.

Tại lần điều chỉnh này, Liên bộ chỉ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập và cũng không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Liên bộ Công thương - Tài chính nhấn mạnh, tại kỳ điều hành lần này (từ 14.12 - 20.12), giá xăng dầu chịu ảnh hưởng của các yếu tố như lo ngại xung đột tại khu vực Biển Đỏ gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu, tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng… Thế nên, điều hành giá trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.