Giá xăng dầu hôm nay 21.1.2023: Tiếp đà leo dốc, tăng thêm 1 USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/01/2023 10:20 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp tục leo dốc lên mốc 87 USD/thùng, tăng hơn 1 USD sau một đêm.

Ngày 21.1, giá dầu thô WTI của Mỹ đóng phiên muộn cuối tuần lên mức 81,4 USD/thùng, tăng hơn 1 USD, tương đương 1,3%; dầu Brent giao tháng 3 tăng 1,47 USD, tương đương 1,7%, lên mức 87,63 USD/thùng.

Như vậy, dầu thô có tuần thứ 2 liên tiếp trong năm mới tăng giá. Dầu Brent ghi nhận mức tăng 2,8%, dầu WTI tăng 1,8%.

Giá dầu thô chuẩn toàn cầu có thêm một tuần tăng gần 3%

REUTERS

Các dự báo dồn dập về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc sẽ phục hồi đang hỗ trợ giá dầu thế giới. Ngày 18.1, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế dịch Covid-19 sẽ đưa nhu cầu toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Quan điểm này cũng trùng với dự báo của OPEC đưa ra trước đó rằng nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi.

Ngoài yếu tố đến từ Trung Quốc, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi hy vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn. Các phân tích cho rằng, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhu cầu dầu thô nhiều hơn, sẽ tạo điều kiện cho giá leo thang. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra khá dè dặt bởi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và nguồn cung thắt chặt do chính sách áp giá trần dầu thô Nga của các nước phương Tây.

Trong nước, chiều tối hôm qua (20.11), sau khi nhận thông tin loạt các cửa hàng xăng dầu tại An Giang khan hàng không có xăng để bán, Bộ trưởng Bộ Công thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu toàn lực lượng quản lý thị trường từ trung ương đến địa phương vào cuộc. Tập trung lực lượng 100% để kiểm tra, giám sát và xử phạt nếu vi phạm kinh doanh xăng dầu. Thậm chí, lực lượng quản lý thị trường có thể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thu hồi giấy phép, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp vi phạm.

Trong thực tế, từ vài ngày qua, quan sát của phóng viên Báo Thanh Niên trên các diễn đàn kinh doanh xăng dầu, đa số các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đều than trời hàng được các đầu mối cấp nhỏ giọt, chiết khấu đối với mặt hàng xăng về 0 đồng. Nhiều chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu lo lắng, một mặt phải tuân thủ mở bán xuyên tết, bán lỗ, không bán sẽ đối diện nguy cơ rút giấy phép kinh doanh cao...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.